Sau 15 kháp đấu kịch tính, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025 đã kết thúc, với giải Nhất thuộc về trâu số 06 của nghệ nhân Đinh Đình Phú (91 tuổi, trú tại Đồ Sơn, Hải Phòng).
Sáng 30/9/2025 (tức mồng 9/8 năm Ất Tỵ), tại Sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn (TP. Hải Phòng) đã diễn ra Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - VTV 2025. Ngay sau nghi lễ khai mạc của Ban tổ chức, 16 trâu đã chính thức bước vào thi đấu.
Đến với lễ hội, hàng vạn du khách đã chứng kiến 15 kháp đấu đầy kịch tính, nghẹt thở. Nhiều trận đấu kéo dài hàng chục phút với những cú hổ lao, móc hàm, cáng sừng khủng khiếp, khiến khán giả không thể rời mắt.
Trải qua 15 kháp đấu hấp dẫn, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2025 chính thức khép lại ở trận chung kết, với chiến thắng thuộc về trâu số 06 của nghệ nhân Đinh Đình Phú, trước trâu số 07 của ông Phí Văn Hiền.
Trâu số 07 cao 157cm, dài 230cm, vòng ngực 230cm. Trong khi đó, trâu 06 tuy thấp hơn (144 cm), nhưng lại có chiều dài 228cm và vòng ngực 228cm cùng sừng sắc, rộng và vững chắc. Cả hai ông trâu đều được đánh giá cao về thể hình và chiến thuật.
Cụ ông Đinh Đình Phú (91 tuổi) từng tham gia cách mạng, làm liên lạc cho Việt Minh chống Pháp. Năm 19 tuổi, ông trở thành chiến sĩ Công an rồi tham gia chiến đấu khắp các chiến trường. Sau đó, ông về công tác trong ngành Công an, tại Công an TP. Hải Phòng.
Ông Phú một trong những người có công vận động khôi phục Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn. Sau khi lễ hội được khôi phục, ông Phú cũng là người góp công rất lớn vào việc thu thập tìm kiếm tài liệu và tự mình chắp bút viết thành sách về lễ hội chọi trâu.
Không chỉ vậy, ông Phú còn là một chủ trâu có nhiều kinh nghiệm, đã đoạt nhiều giải trong các kỳ lễ hội và được tôn vinh là Nghệ nhân dân gian từ năm 2014. Đông thời, ông là người đầu tiên ở Đồ Sơn huấn luyện được trâu có màn “quỳ chào khán giả” và cũng là người duy nhất đến nay 3 lần có trâu đoạt vô địch kể từ khi lễ hội này được tái tổ chức.
Kết thúc lễ hội, Ban tổ chức đã trao giải Nhất (100 triệu đồng) cho trâu số 06 của nghệ nhân Đinh Đình Phú; giải Nhì (70 triệu đồng) cho trâu số 07 của ông Phí Văn Hiền; đồng giải Ba (30 triệu đồng) cho trâu số 04 của ông Nguyễn Ngọc Hùng và trâu số 14 của ông Nguyễn Văn Nam.
Ban tổ chức cũng trao giải "Cặp trâu trọi hay nhất" cho trâu số 07 của ông Phí Văn Hiền và trâu số 01 của ông Hoàng Văn Thơm; giải "Miếng đánh hay nhất" cho trâu số 14 của ông Nguyễn Văn Nam.