Tài chính - Ngân hàng

Công ty SJC và Ngân hàng ACB trúng thầu 3.400 lượng vàng miếng

Xuân Lan 23/04/2024 - 14:15

Ngày 23/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã đấu thầu thành công 34 lô tương đương 3.400 lượng vàng với tổng số thành viên trúng thầu là 2 thành viên.

14-2157.jpg
Ngân hàng Nhà nước đã đấu thầu thành công 34 lô tương đương 3.400 lượng vàng

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu là 80,7 triệu đồng/lượng.

Tại phiên đấu thầu này đã thu hút được 11 doanh nghiệp và tổ chức tín dụng tham gia.

Kết thúc phiên, đã có 2 đơn vị trúng thầu với tổng khối lượng trúng thầu là 34 lô (3.400 lượng vàng), đây là các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, giá trúng thầu cao nhất là 81,33 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 81,32 triệu đồng/lượng.

Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, tổng khối lượng vàng miếng đấu thầu hôm nay là 16.800 lượng. Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng.

Loại vàng miếng bán ra là vàng miếng SJC được Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất.

Tỷ lệ đặt cọc là 10%. Giá tham chiếu đặt cọc là 80,70 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1,1 triệu so với kế hoạch ban đầu của Ngân hàng Nhà nước. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 14 lô tương đương 1.400 lượng. Khối lượng tối đa được phép đặt thầu là 20 lô tương đương 2.000 lượng. Bước giá dự thầu là 10.000 đồng/lượng. Bước khối lượng dự thầu là 1 lô (100 lượng).

Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết trường hợp đơn vị này không mua được vàng từ thị trường quốc tế do đối tác không đủ cung thì sẽ quyết định hủy kết quả thầu.

Cũng theo quy định, các tổ chức trúng thầu sẽ phải chuyển tiền thanh toán tới Ngân hàng Nhà nước trước 16 giờ cùng ngày.

Được biết, 2 đơn vị trúng thầu hôm nay là Công ty SJC và Ngân hàng Á Châu (ACB). Trong đó Công ty SJC trúng thầu 2.000 lượng, giá 81,33 triệu đồng/lượng, còn ACB trúng thầu 1.500 lượng giá 81,32 triệu đồng/lượng.

Ông Đinh Nho Bảng, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam bình luận kết quả đấu thầu vàng miếng sáng nay trên Báo vietnamplus.vn cho thấy, các đơn vị tham gia đấu thầu rất thận trọng.

11 đơn vị tham gia nhưng chỉ có 2 doanh nghiệp trúng thầu với tổng khối lượng 3.400 lượng vàng đã nói lên điều đó. Thực tế, nhu cầu thị trường trong nước mang yếu tố tâm lý nhiều hơn.

"Bên cạnh yếu tố giá, việc tham gia đấu thầu phải mua tối thiểu 1.400 lượng vàng SJC khiến doanh nghiệp cân nhắc thận trọng. Bởi giá thế giới hai ngày hôm nay đi xuống cho thấy mua vào lúc này không thực sự thuận lợi," ông Bảng nhận định.

Một số chuyên gia cũng nhận định việc giá vàng giảm liên tục như hiện nay, rất ít công ty vàng có can đảm để "ôm" một lúc 1.400 lượng.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết việc đấu thầu vàng miếng lần này là nhằm can thiệp kịp thời, xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chủ trương đấu thầu bán vàng miếng tăng cung ra thị trường, chiều ngày 19/4/2024, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo rộng rãi việc đấu thầu bán vàng miếng trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước và thông báo trực tiếp đến 15 tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để tham giá đấu thầu vàng.

Dự kiến thời gian tổ chức đấu thầu vào 10h sáng ngày thứ hai, 22/4/2024. Tuy nhiên, do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu này.

Để tiếp tục thực hiện quyết liệt giải pháp đấu thầu bán vàng miếng tăng cung ra thị trường, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào 10h sáng thứ ba, 23/4/2024 đồng thời đã thông báo rộng rãi đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để đăng ký dự thầu và đặt cọc ngay trong ngày thứ hai.

Ghi nhận trên thị trường, mở cửa phiên 23/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 80,3-82,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 700.000 đồng mỗi chiều so với chốt phiên trước đó. Giá vàng thị trường đi xuống được cho là do có hiệu ứng thông tin từ khối lượng vàng miếng sắp được cung ra thị trường.

Đầu giờ chiều nay 23/4, giá vàng trong nước giảm mạnh theo giá vàng thế giới. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 80 triệu đồng - 82,5 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá mua vào giảm 700.000 đồng, song giá bán giá chỉ giảm 400.000 đồng/lượng so với lúc mở cửa 9 giờ sáng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giảm sầu về sát ngưỡng 2.300 USD/ounce, xuống còn 2.306 USD/ounce, giảm 87 USD/ounce. Với mức giảm trên, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục được thu hẹp. Ở khoảng vùng bán ra trên 82 triệu đồng/lượng hiện tại, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới sau quy đổi khoảng 7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đảo chiều rơi thẳng đứng trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel không leo thang. Một diễn biến khác là chứng khoán Mỹ đã xanh sàn trở lại khi các chỉ số Dowjones tăng 253 điểm, S&P 500 tăng 43 điểm và Nasdaq tăng 169 điểm. Theo đó, nhiều người tập trung vốn vào cổ phiếu khiến tiền chảy vào thị trường vàng rất ít. Giá vàng hôm nay của thế giới "bốc hơi" hàng chục USD/ounce là tất yếu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty SJC và Ngân hàng ACB trúng thầu 3.400 lượng vàng miếng