Công bố kết quả bầu cử và danh sách 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Mai Thoa| 10/06/2021 18:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 10/6, Hội đồng bầu cử Quốc gia họp báo công bố Nghị quyết về kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

hop-bao.jpg

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng tiểu ban Nhân sự chủ trì buổi họp báo.

Tham dự họp báo còn có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo kết quả bầu cử vừa qua có 99,6% cử tri đi bầu. Việc bầu cử dân chủ, công khai, đúng quy định, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình bầu cử đảm bảo an toàn...

Đồng thời khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23/5 vừa qua đã diễn ra thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội non sông và ngày hội lớn của toàn dân.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tổng số cử tri đi bỏ phiếu trên 69 triệu người, đạt 99,6%. Về số lượng đại biểu Quốc hội, cử tri đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khoá XV.

Tuy nhiên quá trình xem xét, có 1 đại biểu không được xác nhận tư cách của người trúng cử, tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Bình Dương, nên có 499 đại biểu trúng cử nhiệm kỳ khoá XV.

Kết quả bầu cử được công bố tại buổi họp báo gồm:

Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu: 500

Tổng số người ứng cử: 866

Tổng số cử tri trong cả nước: 69.523.133

Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 69.243.604

Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri trong cả nước: 99,60%

Số phiếu hợp lệ: 68.650.890

Số phiếu không hợp lệ: 539.652

Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 500

Không xác nhận tư cách của người trúng cử: 1

Xác nhận kết quả của người trúng cử: 499

17 Ủy viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tiếp đến, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường công bố toàn văn Nghị quyết 748 của Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa thông qua sáng cùng ngày.

Theo đó, trong 499 người trúng cử ĐBQH khoá mới có 17 ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình…

Danh sách 17 Uỷ viên Bộ Chính trị  trúng cử đại biểu Quốc hội: 

1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ứng cử ở Hà Nội, được 557.717 phiếu, đạt tỷ lệ 93,23% số phiếu hợp lệ.

2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ứng cử ở TP.HCM được 622.984 phiếu, đạt tỷ lệ 96,65% số phiếu hợp lệ.

3: Thủ tướng Phạm Minh Chính, ứng cử ở Cần Thơ, được 335.484 phiếu, đạt tỷ lệ 98,74% số phiếu hợp lệ.

4: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ứng cử ở Hải Phòng, được 499.461 phiếu, đạt tỷ lệ 99,89% số phiếu hợp lệ.

5: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, ứng cử ở Đà Nẵng, được 304.963 phiếu, đạt tỷ lệ 83,04% số phiếu hợp lệ.

6: Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai, ứng cử ở Hoà Bình, được 293.111 phiếu, đạt tỷ lệ 92,09% số phiếu hợp lệ.

7: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, ứng cử ở Bà Rịa – Vũng Tàu, được 340.163 phiếu, đạt tỷ lệ 81,24% số phiếu hợp lệ.

8: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, ứng cử ở Hưng Yên, được 412.967 phiếu, đạt tỷ lệ 98,36% số phiếu hợp lệ.

9: Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc, ứng cử ở Lâm Đồng, được 335.487 phiếu, đạt tỷ lệ 83,34% số phiếu hợp lệ.

10: Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, ứng cử ở Bắc Giang, được 391.169 phiếu, đạt tỷ lệ 82,01% số phiếu hợp lệ.

11: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, ứng cử ở Thái Nguyên, được 309.433 phiếu, đạt tỷ lệ 88,68% số phiếu hợp lệ.

12: Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú, ứng cử ở Lào Cai, được 209.181 phiếu, đạt tỷ lệ 87,86% số phiếu hợp lệ.

13: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ứng cử ở Hậu Giang, được 235.907 phiếu, đạt tỷ lệ 90,27% số phiếu hợp lệ.

14: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, ứng cử ở Quảng Ninh, được 349.640 phiếu, đạt tỷ lệ 93,11% số phiếu hợp lệ.

15: Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Lương Văn Cường (Lương Cường), ứng cử ở Thanh Hóa, được 519.102 phiếu, đạt tỷ lệ 97,72% số phiếu hợp lệ.

16: Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh, ứng cử ở Khánh Hòa, được 226.904 phiếu, đạt tỷ lệ 74,52% số phiếu hợp lệ.

17: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, ứng cử ở Hà Nội, được 441.431 phiếu, đạt tỷ lệ 91,25% số phiếu hợp lệ.

Chi tiết danh sách 499 Đại biểu Quốc hội khóa XV tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố kết quả bầu cử và danh sách 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV