Tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Hoàng Quốc Việt yêu cầu lực lượng Công an xã tiếp tục bám địa bàn, gần dân, sát dân, kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở.
Khi mỗi người dân là một “tai mắt” giữ gìn bình yên
Ngày hội là dịp để cán bộ và nhân dân xã Hợp Tiến cùng ôn lại truyền thống phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh, nhìn lại những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), đồng thời tiếp tục củng cố thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.

Thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn xã Hợp Tiến cơ bản ổn định. Để có được kết quả đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và lực lượng Công an xã đã chú trọng phát huy vai trò của Nhân dân, triển khai nhiều mô hình thiết thực, tạo thành mạng lưới phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm ngay tại khu dân cư.
Nổi bật là các mô hình “Camera với an ninh, trật tự”, “Trường học an toàn giao thông”, “Tổ liên gia an toàn về PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”... Những mô hình này không chỉ góp phần phòng ngừa tội phạm, hạn chế nguy cơ cháy, nổ mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong tự bảo vệ mình và cộng đồng.

Sau sắp xếp thôn, xã Hợp Tiến đã kiện toàn 14 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 95 thành viên, trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực cho Công an trong nắm tình hình, giải quyết các vụ việc tại khu dân cư. Cùng với đó, địa phương tiếp tục duy trì 342 tổ an ninh xã hội, các tổ hòa giải, tổ tự quản.
Những con số này cho thấy công tác bảo đảm ANTT ở Hợp Tiến không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an, mà đã trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Năm 2025, xã Hợp Tiến được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh đạt kết quả “Xuất sắc”.
Công an xã phải bám địa bàn, gần dân, sát dân
Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận, biểu dương những kết quả xã Hợp Tiến đạt được trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và nâng cao chất lượng các mô hình tự quản.
Đặc biệt, lực lượng Công an phải chủ động nắm chắc tình hình, bám địa bàn, gần dân, sát dân, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để vụ việc nhỏ tích tụ thành phức tạp, không để hình thành các “điểm nóng” về ANTT.

Thông điệp này đặt ra yêu cầu rất cụ thể đối với Công an cấp xã trong tình hình mới: không chỉ xử lý vụ việc khi xảy ra mà phải chủ động phòng ngừa; không chỉ làm việc tại trụ sở mà phải thường xuyên xuống địa bàn, tiếp xúc, lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.
Khi Công an gần dân hơn, người dân cũng sẽ chủ động hơn trong cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, tham gia hòa giải và giải quyết các mâu thuẫn ngay từ cộng đồng. Đây chính là nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Sau ngày hội, Đại tá Hoàng Quốc Việt đến thăm, làm việc với Công an xã Hợp Tiến, trực tiếp nắm tình hình công tác và động viên cán bộ, chiến sĩ.
Tại đây, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục yêu cầu lực lượng Công an xã phát huy vai trò nòng cốt, bám cơ sở, gần dân, sát dân, chủ động nắm tình hình và giải quyết tốt các vấn đề ANTT từ địa bàn dân cư.
Bởi ở cơ sở, mỗi vụ việc được phát hiện sớm, mỗi mâu thuẫn được tháo gỡ kịp thời và mỗi người dân tin tưởng, đồng hành với lực lượng Công an chính là thêm một “lá chắn” bảo vệ cuộc sống bình yên. Đó cũng là cách thiết thực nhất để phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành sức mạnh từ lòng dân.
Trước đó, ngày 10/8, Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.
Đại tá Hoàng Quốc Việt (sinh năm 1975) là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ cơ sở, từng công tác tại Công an tỉnh Sơn La, giữ nhiều vị trí chỉ huy, lãnh đạo cấp phòng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Năm 2022, đồng chí được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.