Ngày 12/8, tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức nhận đỡ đầu 3 con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao quà hỗ trợ các gia đình ngư dân bị nạn trên biển.
Chương trình do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với các đơn vị trong Cụm lực lượng 4 Hải quân tổ chức. Đại tá Phạm Văn Kết, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân, làm trưởng đoàn công tác.
Tham dự buổi lễ có đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng 4 Hải quân; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Đông, đại diện phường Hoài Nhơn Bắc cùng các gia đình và các cháu được nhận đỡ đầu.

Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân công bố và trao quyết định “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” đối với 3 cháu có hoàn cảnh khó khăn.
Đó là cháu Nguyễn Kim Hoàng Yến, sinh năm 2014, học sinh lớp 7, Trường THCS Hoài Hải, trú tại tổ dân phố Diệu Quang, phường Hoài Nhơn Đông; cháu La Thị Mỹ Trầm, sinh năm 2012, học sinh lớp 9, Trường THCS Diệu Quang, trú tại tổ dân phố Kim Giao, phường Hoài Nhơn Đông; cháu Nguyễn Ngọc Thiện Nhân, sinh năm 2018, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Bắc, trú tại tổ dân phố Tam Quan Bắc, phường Hoài Nhơn Bắc.
Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao 5 suất quà tặng các cháu thuộc gia đình ông La Văn Bé và ông Nguyễn Hùng. Mỗi suất gồm các vật dụng thiết yếu phục vụ học tập, trị giá 5 triệu đồng. Đơn vị cũng phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng.

Đại tá Phạm Văn Kết cùng đoàn công tác thăm hỏi, chia sẻ với các gia đình trước những mất mát, khó khăn; động viên các gia đình sớm ổn định cuộc sống.
Đại tá Phạm Văn Kết mong muốn các cháu luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập, rèn luyện, xứng đáng với tình cảm và sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân cùng cấp ủy, chính quyền địa phương.
Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” là việc làm thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.
Qua đó, chương trình thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đối với ngư dân và gia đình ngư dân gặp rủi ro trên biển; góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.