Tin địa phương

Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ giao ban công tác phối hợp

Khánh Ngọc 22/03/2024 - 07:28

Ngày 21/3, Công an thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2023, lực lượng Công an - Quân sự thành phố đã tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thành ủy, UBND thành phố về các vấn đề có liên quan đến công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Hai lực lượng đã bám sát 12 nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong công tác phối hợp để tập trung tham mưu, thực hiện và mang lại nhiều kết quả nổi bật.

4(6).jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, hai lực lượng đã làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp tuần tra kiểm soát, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn giáp ranh; trao đổi kiểm tra hơn 2.500 tin, trong đó có nhiều tin quan trọng.

Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho 118 Đoàn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương và các Đoàn quốc tế đến thăm, làm việc tại TP. Cần Thơ và các tỉnh Tây Nam Bộ.

Đồng thời, tham mưu phối hợp trong công tác tuyển quân và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố năm 2023. Tổ chức 1.404 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 14.000 người dân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 5.800 cán bộ, đảng viên và gần 60.000 học sinh, sinh viên tại TP. Cần Thơ.

3(7).jpg
Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ báo cáo tại hội nghị

Phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo 138 thành phố triển khai và mở nhiều cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội vào dịp Lễ, Tết. Đã bắt, xử lý 251 vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội với 568 đối tượng. Đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện chính trị quan trọng, từ đó đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Điểm nổi bật, đã phối hợp tham mưu UBND thành phố tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2023 trên địa bàn 6 quận, huyện với nhiều hoạt động thiết thực, tổng kinh phí hoạt động trên 100 tỷ đồng. Tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa phương, chung sức xây dựng nông thôn mới, được dư luận và nhân dân địa phương đánh giá cao.

2(6).jpg
Thượng tá Huỳnh Văn Hung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ báo cáo tại hội nghị

Qua đó, đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường, ghi nhận đánh giá cao về những kết quả lực lượng Công an, Quân sự đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời, chỉ đạo trong năm 2024 khắc phục những hạn chế, khó khăn hiện có.

Phối hợp cụ thể hóa và tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

1(8).jpg
Đại biểu tham dự hội nghị

Tăng cường phối hợp tham mưu Thành ủy, UBND thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tập trung giải quyết các mâu thuẫn, xung đột xã hội, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Làm tốt công tác dân vận, công tác bảo vệ chính trị nội bộ lực lượng vũ trang; thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của chính quyền và Nhân dân thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ giao ban công tác phối hợp