Tin địa phương

Công an TP.HCM, Cảnh sát bang New South Wales, Úc hợp tác phòng chống tội phạm

Kim Sáng 28/03/2024 - 21:27

Công an TP.HCM mong muốn sẽ cùng lực lượng phòng chống tội phạm của Úc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, công nghệ cao, tội phạm có tổ chức về vũ khí...

Chiều 28/3, Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì đón tiếp Trung tướng Michael Fitzgerald - Tổng Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm, Cảnh sát bang New South Wales, Liên bang Úc và đoàn công tác đến chào xã giao và trao đổi về hợp tác trong phòng chống tội phạm.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết, trên cơ sở nền tảng hơn 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Úc, nhất là khi hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia được phát triển trên hầu hết lĩnh vực, trong đó có công tác quốc phòng an ninh, phòng chống tội phạm.

z5293756536926_cecc337e30cee4f8667459b1b72a2ca0.jpg
Công an TP.HCM đón tiếp Trung tướng Michael Fitzgerald - Tổng Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm, Cảnh sát bang New South Wales, Liên bang Úc và đoàn đến chào xã giao.

Thời gian qua, Công an TP.HCM luôn xác định bảo vệ sự an toàn cho công dân Úc đang sinh sống, học tập, làm việc, du lịch trên địa bàn thành phố là trách nhiệm của đơn vị.

z5293756557252_6cf4fd9a8371edf9c104d6ad36d626d6.jpg
Thiếu tướng Trần Đức Tài (bên phải ngoài cùng) và Trung tướng Michael Fitzgerald.

Trong bối cảnh, hoạt động tội phạm quốc tế ngày càng diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Trần Đức Tài mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Công an TP.HCM với lực lượng phòng chống tội phạm của Úc sẽ tiếp tục được mở rộng, qua đó có thể chia sẻ, trao đổi ngày càng nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức về vũ khí...

z5293756546546_6a50c895b73bf20055ba9c2a46810dff.jpg
Thiếu tướng Trần Đức Tài nhận quà lưu niệm từ Trung tướng Michael Fitzgerald.

Đáp lời Thiếu tướng Trần Đức Tài, Trung tướng Michael Fitzgerald gửi lời cảm ơn đến Công an TP.HCM nói riêng và lực lượng Công an Việt Nam nói chung đã hỗ trợ lực lượng phòng chống tội phạm của Úc, qua đó đã triệt phá được nhiều chuyên án lớn liên quan đến tội phạm có tổ chức về ma túy, rửa tiền…

Trung tướng Michael Fitzgerald tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an TP.HCM, Cảnh sát bang New South Wales, Úc hợp tác phòng chống tội phạm