Tin địa phương

Công an TP Cần Thơ triển khai, phổ biến các Luật được Quốc hội thông qua

Khánh Ngọc 04/05/2024 - 14:17

Sáng 4/5, Công an TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.

Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt nội dung các luật mới đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua đến cán bộ, chiến sĩ. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong triển khai thi hành luật, gắn công tác xây dựng pháp luật với công tác thi hành pháp luật.

1(6).jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai, quán triệt nội dung của Luật Căn cước năm 2023 và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Đây là cơ sở pháp lý quy định cụ thể nhiệm vụ, chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đồng thời, 3 lực lượng: Công an xã bán chuyên trách; Bảo vệ dân phố; Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng sẽ được kiện toàn thành một lực lượng thống nhất, tinh gọn đầu mối.

2(4).jpg
Quang cảnh hội nghị

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở ấp, khu vực, làm nòng cốt hỗ trợ Công an xã, phường; giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Về nhiệm vụ của các lực lượng này sau khi được kiện toàn, bảo đảm phù hợp với trình độ, năng lực và thể hiện rõ tính chất là tham gia hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Đối với Luật Căn cước năm 2023. Việc sửa đổi Luật Căn cước công dân năm 2014 là cần thiết để thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về căn cước nhằm tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở nước ta.

Bên cạnh đó, việc đổi mới công tác quản lý dân cư, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả, giá trị sử dụng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước vào công tác quản lý Nhà nước sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người dân; là yêu cầu cấp thiết, cần được ưu tiên đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng công cuộc chuyển đổi số quốc gia ở nước ta.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố cho biết, Công an thành phố đang tập trung cao độ tham mưu UBND thành phố ban hành Phương án kiện toàn tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; quy định số lượng tổ bảo vệ an ninh, trật tự, số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vào ngày 1/7/2024. Qua đó, đề nghị Công an các đơn vị thuộc Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền 2 luật nêu trên đến quần chúng nhân dân bằng các hình thức thiết thực, dễ hiểu và dễ vận dụng nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an TP Cần Thơ triển khai, phổ biến các Luật được Quốc hội thông qua