Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an thành phố, công tác truy nã tội phạm tại Cần Thơ thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, lực lượng công an đã bắt và vận động đầu thú 105 đối tượng truy nã.
Công tác truy nã, truy tìm đối tượng phạm tội luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an thành phố Cần Thơ nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.
Đặc biệt, từ ngày 01/7/2025, khi thành phố chính thức vận hành theo địa giới hành chính mới, địa bàn quản lý rộng hơn, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý đối tượng và đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng ngày càng cao.

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố, lực lượng Cảnh sát điều tra đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác truy nã.
Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an thành phố đã trực tiếp chỉ đạo rà soát, kiện toàn các tổ chức, lực lượng thực hiện nhiệm vụ truy nã, truy tìm, bảo đảm hoạt động này được duy trì thường xuyên, liên tục và hiệu quả.
Ban Chỉ đạo công tác truy nã Công an thành phố được kiện toàn kịp thời; quy chế hoạt động được bổ sung, hoàn thiện. Đồng thời, Tổ truy bắt đối tượng truy nã cấp thành phố và tại các đơn vị nghiệp vụ cũng được thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng.
Trên cơ sở đó, Công an thành phố phát động phong trào thi đua lập thành tích trong công tác truy nã, truy tìm năm 2025; tổ chức các đợt cao điểm xác minh, truy bắt và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.
100% công an các đơn vị, công an các xã, phường đã xây dựng kế hoạch triển khai và đăng ký chỉ tiêu thực hiện, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong toàn lực lượng.

Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp, công tác truy nã trên địa bàn thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2025, Công an thành phố Cần Thơ đã bắt giữ, vận động đầu thú và thanh loại 105 đối tượng truy nã, trong đó có 23 đối tượng đặc biệt nguy hiểm và 30 đối tượng nguy hiểm.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an thành phố, các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở đã tăng cường rà soát, phân loại đối tượng truy nã theo từng nhóm tội phạm và từng địa bàn; đồng thời áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động nhằm kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện, bắt giữ 01 đối tượng truy nã khi từ nước ngoài trở về; đồng thời bắt và bàn giao 05 đối tượng do Công an các tỉnh, thành phố khác truy nã.


Công tác nghiệp vụ cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đối tượng truy nã cũng được chú trọng. Trong năm, Công an thành phố đã xác lập mới 35 chuyên án truy xét, truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, triệt phá thành công 06 chuyên án. Tất cả các đối tượng truy nã mới phát sinh, bị bắt hoặc vận động đầu thú đều được cập nhật đầy đủ vào hệ thống phần mềm quản lý truy nã theo quy định.
Đáng chú ý, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, cùng các sự kiện chính trị quan trọng và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Công an thành phố đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy bắt các đối tượng truy nã.
Chỉ trong hơn một tháng cao điểm, Tổ truy bắt đối tượng truy nã thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã bắt giữ 13 đối tượng truy nã, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
.jpeg)
Theo Thượng tá Võ Tuấn Ngọc, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, phần lớn các đối tượng sau khi gây án thường tìm cách lẩn trốn tại những địa bàn xa, thưa thớt dân cư hoặc trà trộn vào các khu công nghiệp, khu chế xuất có đông lao động nhập cư.
Một số trường hợp còn thay đổi danh tính, sử dụng giấy tờ giả hoặc di chuyển qua nhiều địa phương khác nhau nhằm che giấu tung tích, gây không ít khó khăn cho công tác xác minh và truy bắt.
Sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, địa bàn quản lý rộng hơn, số lượng hồ sơ và tài liệu liên quan đến công tác truy nã cũng tăng lên đáng kể. Trước yêu cầu đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã thành lập tổ chuyên trách thực hiện công tác truy nã, quy tụ các điều tra viên, cán bộ điều tra giàu kinh nghiệm để tập trung nghiên cứu hồ sơ, xây dựng kế hoạch truy bắt cụ thể đối với từng trường hợp.