Công an Thanh Hóa thành lập lực lượng liên ngành 282, tuần tra xuyên đêm

Quốc Huy| 01/07/2022 13:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an tỉnh Thanh Hóa thành lập lực lượng liên ngành 282 được trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, chia thành các tổ công tác tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm pháp luật trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm về ANTT.

Giám đốc Công an Tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch 282 về tuần tra vũ trang, kết hợp tuần tra nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông qua thành lập các tổ liên ngành và bắt đầu hoạt động từ ngày 1/7/2022 trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa.

1-5-.jpg
Công an tỉnh huy động 180 CBCS từ các đơn vị như CSHS, CSGT, CSCĐ tham gia tổ liên ngành 282.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 01/7/2022, Công an tỉnh huy động 180 CBCS gồm các lực lượng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát QLHC…, được trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, chia thành các tổ công tác tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm pháp luật trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm về ANTT. 

Trong đó tập trung vào các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về hình sự, ma túy như: cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, mua bán, vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép v.v…

Riêng đối với địa bàn TP Thanh Hóa, Công an tỉnh đã huy động 64 CBCS chia thành lập 8 tổ công tác hằng ngày chia làm 2 ca tuần tra khép kín vào các giờ cao điểm từ 21h tới 4h ngày hôm sau (từ 21h đến 1h và từ 1h đến 4h) tất cả các ngày trong tuần, tập trung vào 4 tuyến ở phía Nam, phía Bắc, phía Tây và phía Đông của thành phố với các mục tiêu, khu vực trọng điểm như: khu vực công cộng, khu vực vắng người qua lại…những nơi mà các đối tượng phạm tội có điều kiện hoạt động.

Trong khi đó, tại các huyện, các tổ liên ngành này sẽ hoạt động tùy tình hình thực tế tại mỗi địa phương.

2-5-(1).jpg
Hướng dẫn một số tình huống giả định có thể xảy ra trong quá trình tuần tra kiểm soát.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, để việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch một cách hiệu quả các đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có những biện pháp cụ thể, quyết liệt. Riêng Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và sâu sắc trong việc quản lý, đôn đốc CBCS tham gia tuần tra giữ gìn lễ tiết tác phong và chấp hành điều lệnh CAND trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp tuần tra Nhân dân, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để Nhân dân biết, cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh và tố giác. Nội dung hình thức tuyên truyền phải phong phú, đa dạng bằng nhiều hình thức như: trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội zalo, facebook…bảo đảm nội dung tuyên truyền phải gần gũi, dễ hiểu và được truyền tải đến người dân.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an Thanh Hóa thành lập lực lượng liên ngành 282, tuần tra xuyên đêm