Tin địa phương

Công an Nghệ An tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Hải Yến 19/03/2024 - 13:05

Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán và đợt thi đua mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Tham dự Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ.

4(1).jpg
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm.

Về phía Công an tỉnh có Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban, Công an các địa phương.

Ngay sau khi Bộ Công an có điện chỉ đạo, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo mở đợt cao điểm, đồng thời chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Công điện chỉ đạo các ngành, các cấp phát huy sức mạnh hệ thống chính trị tham gia bảo đảm ANTT.

Đồng thời đồng loạt tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm tại các địa phương; tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng, tạo khí thế mạnh mẽ trong đợt cao điểm, đặc biệt là ra quân Tổ công tác 373 và triển khai đợt cao điểm 30 ngày, đêm tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Từ ngày 15/12/2023 - 29/02/2024, toàn tỉnh Nghệ An xảy ra 260 vụ hình sự, làm chết 08 người, bị thương 61 người, thiệt hại tài sản khoảng 13,9 tỷ đồng. Đã điều tra khám phá 245 vụ xảy ra trong kỳ. Trong đó, đã khám phá 16 chuyên án, vụ án, bắt 22 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; triệt xóa nhiều băng, ổ nhóm, đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng…

Đồng thời, phá 04 chuyên án, vụ án, triệt xóa 04 đường dây mua bán người, điển hình như: Phá chuyên án, triệt xóa thành công 02 băng nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia sử dụng công nghệ cao gọi điện giả danh cơ quan tư pháp lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, đã bắt 55 đối tượng, ước tính chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng; xác minh, điều tra, bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng Viettinbank Cửa Lò...

Lực lượng công an đã phát hiện, bắt 197 vụ, 885 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng, tạm giữ hơn 05 tỷ đồng tiền mặt. Phát hiện, bắt giữ 308 vụ, 402 đối tượng, thu 43,4 kg ma túy các loại...

3(1).jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại Hội nghị.

Lực lượng CSGT toàn tỉnh với tinh thần “xuyên ngày, xuyên đêm, xuyên Tết” đã tổ chức 7.848 ca tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện, xử phạt hành chính 15.158 trường hợp (trong đó có 6.346 trường hợp vi phạm nồng độ cồn), chuyển ngân sách nhà nước thu 30,5 tỷ đồng...

Bên cạnh công tác chuyên môn, hưởng ứng Chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn năm 2024”, Công an tỉnh đã vận động cán bộ chiến sĩ và các nhà hảo tâm quyên góp hơn 7,2 tỷ đồng.

Tổng kết cao điểm, Công an Nghệ An được Bộ Công an biểu dương là một trong ba đơn vị có thành tích đứng đầu cả nước.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao, chúc mừng và biểu dương những nỗ lực và thành tích xuất sắc của toàn lực lượng Công an đạt được trong thời gian qua.

Với vai trò của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo từ sớm, rất quyết liệt các nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn nhất là đợt cao điểm trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và đặc biệt là dịp vừa qua Công an Nghệ An vinh dự được đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Việc phát hiện, phá các chuyên án lớn trong thời gian vừa qua cũng đã khẳng định được truyền thống đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an tỉnh, nhiều lần được lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng, đặc biệt là thực hiện các chuyên án lớn về tội phạm công nghệ cao như xóa 02 băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo ngay tại Campuchia, bắt 55 đối tượng được Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen ngợi, biểu dương...

1(1).jpg
Đại biểu tham dự Hội nghị

Kết luận Hội nghị, điểm lại những kết quả nổi bật đạt được, những hạn chế, tồn tại cần phải được khắc phục, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh – Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, với quan điểm và tinh thần phục vụ Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Công an tỉnh Nghệ An cũng luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đảm bảo an ninh an toàn, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển cũng như đáp ứng niềm tin của nhân dân trên địa bàn.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân Công an tỉnh Nghệ An đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an Nghệ An tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm