Công an Bình Dương khen thưởng đột xuất 2 tập thể phá nhanh vụ trộm cắp tại công ty

Thảo Nguyên| 22/09/2020 21:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ sau 2 ngày nhận được tin báo về vụ trộm cắp tài sản tại doanh nghiệp đóng trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng và thu toàn bộ tang vật.

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa trao thưởng đột xuất 8 triệu đồng cho 2 tập thể thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh về thành tích xuất sắc khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo của Công an TP.Thuận An về vụ trộm đột nhập văn phòng, cạy tủ sắt và lấy mất 780 triệu đồng xảy ra vào ngày 5/9 tại Công ty TNHH Daichi Việt Nam (khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TP.Thuận An).

Công an Bình Dương khen thưởng đột xuất 2 tập thể phá nhanh vụ trộm cắp tại công ty

Công an Bình Dương khen thưởng các tập thể phá nhanh vụ trộm trong vòng 2 ngày

Cơ quan điều tra nhận định khả năng đối tượng hiểu rõ bố trí và hoạt động bên trong công ty, biết rõ từ trước tủ sắt là nơi cất giấu tiền nên không phát hiện dấu hiệu lục soát các khu vực khác trong văn phòng.

Đối tượng khả năng là người làm việc tại công ty hoặc đã từng làm việc, đến công ty. Các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành trích xuất dữ liệu camera an ninh tại công ty và phát hiện một người thanh niên dùng bìa carton che mặt, đi vào văn phòng khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5/9 thực hiện việc trộm cắp tài sản và trèo rào đi ra bên ngoài.

Công an Bình Dương khen thưởng đột xuất 2 tập thể phá nhanh vụ trộm cắp tại công ty

Đối tượng Phạm Văn Quang tại cơ quan điều tra

Một tổ công tác khác trích xuất camera nhà dân, cơ sở kinh doanh xung quanh công ty mở rộng ra các tuyến đường trong khu dân cư gần hiện trường xảy ra vụ trộm kết hợp nhiều nguồn thông tin khác đã xác định Phạm Văn Quang (sinh năm 1986), hiện đang là công nhân bộ phận bốc xếp của Công ty TNHH Daichi Việt Nam là nghi can số một của vụ án.

Đến 15 giờ ngày 9/9, sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự mời Quang lên làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, 16 giờ cùng ngày, Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình nhằm để tiêu xài cá nhân.

Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Quang, đồng thời trả lại số tài sản trên cho bị hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an Bình Dương khen thưởng đột xuất 2 tập thể phá nhanh vụ trộm cắp tại công ty