Tin địa phương

Công an 5 địa phương Tây Nam Bộ ký kết giao ước thi đua

Minh Triết-Tiến Dũng 26/03/2024 - 19:08

Chiều 26/3, tại Công an tỉnh Kiên Giang, Cụm thi đua số 12 gồm 05 tỉnh (Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Cà Mau và Bạc Liêu) tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Dự Hội nghị có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Giám đốc, Phó Giám đốc và lãnh đạo đơn vị Công tác đảng và công tác chính trị; cán bộ tham mưu công tác thi đua khen thưởng của Công an 05 tỉnh trong Cụm thi đua số 12.

a-1.jpg
Quang cảnh hội nghị ký kết giao ước thi đua

Căn cứ nội dung phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 do lãnh đạo Bộ Công an phát động; Kế hoạch số 84/KH-BCA ngày 26/02/2024 của Bộ Công an về tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và công tác khen thưởng năm 2024, cụm thi đua số 12 ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 với khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng trở thành động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Cụm thi đua số 12 quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả các mặt công tác Công an năm 2024.

Thực hiện 03 giải pháp trọng tâm “đột phá”: (1) Huy động cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, trọng tâm là hiện đại về con người, xây dựng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ Công an vừa hồng, vừa chuyên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(2) Tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho Công an cấp huyện, xã, phường, thị trấn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

(3) Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác Công an.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

Phấn đấu kiềm chế và tiến tới kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; giảm từ 5% đến 10% số lượng các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ so với năm 2023; công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu Bộ giao, trong đó 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 75% và án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

a-2.jpg
Đại diện Công an 5 địa phương ký kết giao ước thi đua năm 2024

Công an 5 địa phương nhất trí phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu: Thu hồi tài sản trong các vụ án tham những đạt 60% trở lên. Đổi mới công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự theo hướng tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ hiện đại. Không để hình thành các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động “lộng hành” gây bức xúc trong Nhân dân; kiềm chế tai nạn giao thông; hạn chế xảy ra các vụ cháy, nổ đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản; bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam, giữ.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu toàn diện của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Công an thực sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phấn đấu giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ bị kỷ luật dưới 0,5% tổng quân số. Bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an.

a-3(1).jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ ký kết

Tại lễ ký kết, các đơn vị đã tham gia thảo luận, đánh giá những ưu điểm, nêu ra những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện. Đồng thời, cũng đề ra quy định chấm điểm của phong trào thi đua với những tiêu chí và thang điểm thống nhất, các đơn vị trong Cụm kiểm tra chéo để đánh giá kết quả và chấm điểm phong trào thi đua một cách công khai, dân chủ, khách quan và công bằng vào dịp tổng kết cuối năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an 5 địa phương Tây Nam Bộ ký kết giao ước thi đua