Con rể giết mẹ vợ rồi uống thuốc sâu tự vẫn

Tuyến Trang| 17/06/2015 11:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Nguyễn Thị Tám (gần 70 tuổi) bị chính con rể mình đánh nhập viện rồi tử vong.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, tối 16/6, giữa con gái bà là Huỳnh Thanh Thu (40 tuổi) và chồng là Trịnh Minh Châu đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thấy con gái bị đánh gãy tay, bà Tám nhảy vào can ngăn nhưng cả chị Thu và bà Tám đã bị Châu đánh đến ngất xỉu. Sau đó, gã đàn ông 42 tuổi này, uống thuốc sâu tự kết liễu nhưng không chết.

Khi người dân phát hiện chạy đến xem thì thấy cả 3 người đều nằm bất tỉnh trong nhà nên đã báo công an và gọi xe đưa gia đình đi cấp cứu. Tuy nhiên, bà Tám đã chết khi được đưa đến bệnh viện.

Con rể giết mẹ vợ rồi uống thuốc sâu tự vẫn

Chị Thu đang điều trị tại bệnh viện

Theo kết quả của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, bà Tám tử vong do bị chấn thương sọ não nặng, còn chị Thu bị gãy xương 2 tay và Trịnh Minh Châu bị ngộ độc thuốc trừ sâu đang được tích cực điều trị.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con rể giết mẹ vợ rồi uống thuốc sâu tự vẫn