Con nghiện đục tường, trộm 57 điện thoại trong đêm

Hà An| 24/11/2015 22:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng đêm tối, Hà Văn Ơn chui qua cửa thông gió, đột nhập vào bên trong cửa hàng lấy đi 57 chiếc điện thoại di động mới, trị giá hàng chục triệu đồng.

Ngày 24/11, TAND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Ơn (SN 1978, ở bản Lát, xã Tam Chung, huyện Mường Lát) 42 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, và Hoàng Văn Trần (SN 1972, cùng ngụ tại địa chỉ trên) 36 tháng tù về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Con nghiện đục tường, trộm 57 điện thoại trong đêm

Bị cáo Hà Văn Ơn và Hoàng Văn Trần tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ sáng ngày 10/7/2015, Hà Văn Ơn và Hoàng Văn Trần đi xe máy từ bản Lát, xã Tam Chung lên thị trấn Mường Lát tìm mua heroin về sử dụng, khi đến ngã ba thì Ơn dừng lại và giao xe cho Trần để mua heroin.

Với ý định trộm cắp tài sản, Ơn một mình đi bộ theo đường mòn lên Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Mường Lát và đi dọc phía sau nhà ở khu dân cư, nhặt một đoạn thép phi dài khoảng 60cm cầm theo.

Khi Ơn đi đến phía sau nhà anh Đỗ Viết Luật ở khu 2, thị trấn Mường Lát thì phát hiện nhà anh Luật có 2 ô cửa thoáng thông gió nên dùng dây thép mang theo đục tường ô thoáng đầu tiên nhưng không được, liền tiếp tục dùng đoạn thép phá khóa cửa của ô thứ hai rồi chui vào trong nhà.

Thấy tủ kính đựng điện thoại phía trước, Ơn lấy hai túi nilon ở ngăn kéo rồi nhặt điện thoại bỏ đầy vào hai túi, sau đó lấy hết số tiền phía dưới ngăn kéo.

Sau khi trộm được tiền và điện thoại thành công, Ơn chui qua cửa thông gió thoát ra ngoài. Ơn đi theo đường cũ đến chợ huyện Mường Lát giấu số tài sản vừa trộm được dưới gầm ô tô tải đang đỗ ven đường rồi đi tìm Hoàng Văn Trần.

Khi đến ngã ba gần Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Mường Lát thì gặp Trần đang ở đó, Ơn liền nói Trần đi cùng. Đến chỗ giấu tài sản, Ơn lấy số tài sản trên rồi cùng Trần mang về chòi rẫy của Trần.

Về đến chòi, Ơn nói với Trần đây là điện thoại và tiền trộm được. Sau đó, Ơn đưa cho Trần 70.000 đồng và bảo Trần giấu số điện thoại trên.

Đến khoảng 19 giờ ngày 13/7/2015, Trần mang toàn bộ số điện thoại cất giấu đưa cho Ơn, Ơn nhận điện thoại và đưa cho Trần 11 chiếc, số còn lại Ơn mang một phần đến nhờ người thân quen giữ hộ, một phần mang đi bán.

Qua điều tra,  cơ quan CSĐT Công an huyện Mường Lát xác minh 57 điện thoại di động mới gồm nhiều chủng loại khác nhau do Hà Văn Ơn trộm cắp có tổng trị giá hơn 63 triệu đồng. Còn lại số tiền 400.000 đồng trộm cắp được thì cả Ơn và Trần đều đã chi tiêu hết vào mục đích cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con nghiện đục tường, trộm 57 điện thoại trong đêm