Cô gái tử vong ở chung cư do bị bạn trai đánh

Duy Uyên| 18/08/2022 10:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghi ngờ bạn gái có quan hệ tình cảm với người khác, Phúc đã có hành vi bạo lực khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 18/8, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tiếp tục lấy lời khai để củng cố hồ sơ, xử lý đối với Nguyễn Hà Phúc (SN 1987, HKTT ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội), người có liên quan đến vụ một phụ nữ tử vong bất thường tại chung cư.

Trước đó, tối 12/8, cơ quan Công an nhận được tin báo về việc phát hiện một phụ nữ tử vong bất thường tại căn hộ trên tầng 23 chung cư Rose Town. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc B (SN 1997, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, người thuê căn hộ trên).

Thời điểm phát hiện sự việc, bên cạnh thi thể chị B. là Nguyễn Hà Phúc (bạn trai chị B.), có biểu hiện sử dụng ma túy. 

Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự với Nguyễn Hà Phúc.

Bước đầu điều tra, cơ quan Công an xác định, tối 12/8, Phúc và chị B. xảy ra mâu thuẫn tại sảnh chung cư do Phúc nghi ngờ bạn gái có quan hệ tình cảm với người khác.

Sau khi lên phòng, Phúc khóa trái cửa và có hành vi bạo lực đối với chị B. khiến nạn nhân bất tỉnh. Thấy vậy, Phúc tiến hành hô hấp nhân tạo nhưng chị B. không tỉnh lại và có máu chảy sau gáy. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Kết quả pháp y tử thi xác định, nạn nhân tử vong do bị dập gan và phù phổi.

Quá trình khám nghiệm hiện trường tại căn hộ, cơ quan Công an thu giữ gần 5kg chất bột, chất tinh chế, viên nén.

Bước đầu, Phúc khai nhận số chất bột, viên nén...trên là ma tuý tổng hợp, Phúc mua và cất giấu tại căn hộ trên để bán qua app Telegram.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cô gái tử vong ở chung cư do bị bạn trai đánh