Cô gái trẻ tử vong gần “Cây thông cô đơn” ở Đà Lạt

Nhật Vũ| 13/08/2020 15:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc đi tham quan tại đồi Thiên Phúc Đức, đoạn gần “Cây thông cô đơn” một số du khách đã phát hiện thi thể một cô gái nên đã trình báo lực lượng chức năng.

Theo đó, vụ việc được phát hiện vào sáng 13/8, tại khu vực gần “Cây thông cô đơn” trên đồi Thiên Phúc Đức, phường 7, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng). Nhận được tin báo, Công an phường 7 đã phối hợp với các cơ quan chức năng TP. Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng tiến hành xác minh nhân thân, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy bên cạnh thi thể cô gái trẻ có một giỏ xách, bên trong là chứng minh nhân dân mang tên T. H. P. (SN 1994, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), một lá thư tuyệt mệnh và một vỏ chai thuốc diệt cỏ.

Nội dung lá thư cho biết, chị P. nhà ở Thạnh Mỹ nhưng chị đi làm ở TP. HCM. Hiện chị P. đang nợ 100 triệu đồng. Do không có khả năng trả nợ nên chị đã tự tìm đến cái chết và gửi lời xin lỗi cha mẹ, gia đình.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định chị P. tự tử bằng thuốc diệt cỏ. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể chị P. đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cô gái trẻ tử vong gần “Cây thông cô đơn” ở Đà Lạt