Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào đã đạt được thành công rực rỡ

PV| 29/06/2021 20:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chuyến thăm đã đạt được thành công rực rỡ theo mục tiêu đề ra, là dấu mốc mới để tiếp tục thắt chặt và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định.

tbt-lao.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân nâng cốc chúc mừng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào. Ảnh TTXVN

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào từ ngày 28-29/6/2021 đã kết thúc rất tốt đẹp.

Nhân dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane đã chia sẻ với báo chí về những kết quả nổi bật của chuyến thăm mang ý nghĩa to lớn với hai nước.

Theo Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane, chuyến thăm đã thành công rực rỡ theo mục tiêu đề ra, là dấu mốc mới để tiếp tục thắt chặt và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Ông Thongsavanh Phomvihane nêu rõ, đây là hoạt động đối ngoại đầu tiên của ông Thongloun Sisoulith trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và sau khi hai Đảng hai nước tổ chức thành công Đại hội của mình; thể hiện truyền thống tốt đẹp và sự sinh động trong quan hệ Lào-Việt Nam giai đoạn mới, từ đó tiếp tục phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

“Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào nhận được sự đón tiếp nồng hậu, thân thiết và trọng thị từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em," Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chia sẻ.

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, hai bên thống nhất tiếp tục quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam đi vào chiều sâu, có hiệu quả, góp phần tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng thời, hai bên đã trao đổi ý kiến về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Thongloun Sisoulith
,
cũng đến thăm, nói chuyện với cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

“Chuyến thăm lần này đã đạt được thành công rực rỡ theo mục tiêu đề ra, là dấu mốc mới để tiếp tục thắt chặt và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam. Hai bên đã ra Tuyên bố chung, ký kết Thỏa thuận Chiến lược hợp tác Lào-Việt Nam giai đoạn 10 năm và một số các văn kiện hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, góp phần quan trọng thắt chặt và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Lào-Việt Nam," Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định.

Để tổ chức triển khai kết quả chuyến thăm lần này và phát huy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước Lào-Việt Nam ngày càng có hiệu quả, thiết thực, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân hai nước, ông Thongsavanh Phomvihane cho rằng, hai bên cần tiếp tục nâng cao hiệu quả, mở rộng hợp tác, phối hợp và giúp đỡ lẫn nhau giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, đoàn thể các cấp của hai nước theo hướng tập trung thống nhất từ Trung ương, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; đồng thời xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa Tuyên bố chung, các hiệp định, thỏa thuận hợp tác của hai bên; phối hợp tổ chức thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra.

Chia sẻ về những ưu tiên hợp tác trong quan hệ Lào-Việt Nam thời gian tới, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cho quan hệ Lào-Việt Nam; tiếp tục phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam đi vào chiều sâu, nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại tương xứng với thành tựu trong quan hệ chính trị, quốc phòng-an ninh, như nguyện vọng của các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

“Chúng tôi khẳng định quan hệ Lào-Việt Nam là tài sản vô giá, yếu tố quyết định thắng lợi của nhân dân hai nước sẽ không thay đổi, tiếp tục được gìn giữ, bảo vệ, phát huy, đi vào chiều sâu. Hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước sẽ cùng nắm tay nhau thật chặt để tiếp tục bước qua muôn vàn khó khăn, cùng nhau tiến lên mục tiêu xã hội chủ nghĩa, tiếp tục phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam đời đời bền vững," ông Thongsavanh Phomvihane nhấn mạnh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào đã đạt được thành công rực rỡ