Trong hành trình hơn 500 hải lý xuyên qua các vùng biển, đảo trọng yếu phía Tây Nam của Tổ quốc, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam cùng đại diện nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã trực tiếp khảo sát thực địa, nắm tình hình quốc phòng - an ninh, đời sống ngư dân và công tác chống khai thác IUU.
Chuyến công tác không chỉ góp phần tăng cường phối hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn lan tỏa tinh thần gắn bó quân - dân, chung tay xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên biển.

Từ ngày 12 đến 16/5/2026, Đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam cùng đại diện các địa phương gồm An Giang, Cà Mau, TP Cần Thơ và nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức chuyến khảo sát, nắm tình hình tại các vùng biển, đảo ven bờ phía Tây Nam của Tổ quốc.
Đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn, với sự tham gia của 123 đại biểu đến từ các địa phương, cơ quan trung ương, lực lượng vũ trang, cơ quan báo chí và các đơn vị chức năng.
Đại biểu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 do Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 làm trưởng đoàn; đại biểu Báo Công lý do ông Trần Đức Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý làm trưởng đoàn.

Hành trình được thực hiện trên tàu CSB 8005, xuất phát từ Cảng Hải đội 401 (Phú Quốc, An Giang), đi qua đảo Thổ Chu, khu vực giáp ranh Việt Nam - Thái Lan - Malaysia, đảo Hòn Khoai, quần đảo Nam Du trước khi trở về điểm xuất phát. Tổng quãng đường khảo sát hơn 500 hải lý.
Phát biểu tại buổi họp rút kinh nghiệm, khép lại hành trình nhiều ngày khảo sát, Thiếu tướng Trần Văn Xuân cho biết, toàn bộ hành trình khảo sát trên vùng biển, đảo Tây Nam được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối và hoàn thành tốt các nội dung, mục tiêu đề ra.

Thông qua chuyến đi, đoàn công tác đã trực tiếp nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, hoạt động của các lực lượng thực thi nhiệm vụ trên biển; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, phổ biến pháp luật và vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Bên cạnh nhiệm vụ khảo sát thực tế, đoàn còn triển khai nhiều hoạt động dân vận ý nghĩa, trao 32 phần quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo; 80 phần quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 26 phần quà động viên các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên các đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.

Nắm chắc tình hình trên các vùng biển trọng yếu
Theo đánh giá của Đoàn công tác, vùng biển Tây Nam có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tại vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia trên tuyến Phú Quốc - Thổ Chu, hoạt động đánh bắt của ngư dân diễn ra sôi động với khoảng 100 tàu cá hoạt động mỗi ngày, chủ yếu làm nghề câu và lưới vây. Nhờ sự kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng chức năng như Cảnh sát biển, Hải quân, Biên phòng nên tình hình an ninh, trật tự trên biển cơ bản ổn định.
Trong khi đó, khu vực giáp ranh Việt Nam - Thái Lan - Malaysia được xác định là vùng biển rộng lớn, có khoảng 300 tàu cá hoạt động trong phạm vi quan sát. Đây là ngư trường chính của ngư dân miền Tây Nam Bộ, tập trung nhiều nghề khai thác như cào đôi, cào đơn, nghề câu.


Đoàn công tác cho biết, từ tháng 8/2025 đến nay, lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), phục vụ công tác kiểm tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC). Qua tuyên truyền, vận động và tuần tra kiểm soát thường xuyên, phần lớn tàu cá đã dịch chuyển lên phía Bắc vùng chồng lấn từ 5 - 10 hải lý nhằm hạn chế nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài.
Khảo sát thực tế tại Thổ Chu, Hòn Khoai và Nam Du
Trong chuyến công tác, Đoàn đã khảo sát thực tế tại quần đảo Thổ Chu, đảo Hòn Khoai và quần đảo Nam Du.
Đặc khu Thổ Chu được đánh giá có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở vùng biển Tây Nam. Hiện đảo có 508 hộ dân với hơn 1.800 nhân khẩu sinh sống chủ yếu bằng nghề khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản. Trên đảo có nhiều đơn vị quân đội, lực lượng vũ trang đóng quân, đồng thời đang triển khai nhiều công trình quốc phòng.


Tại đảo Hòn Khoai, dù không có cư dân sinh sống nhưng đây vẫn là vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh với sự hiện diện của Đồn Biên phòng, Trạm radar Hải quân, Trạm Hải đăng và lực lượng kiểm lâm.
Trong khi đó, quần đảo Nam Du hiện có hơn 4.100 người dân sinh sống trên 11 đảo có cư dân. Kinh tế địa phương phát triển tương đối ổn định với các ngành nghề chủ lực như khai thác, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ du lịch biển.
Tăng cường tuyên truyền pháp luật và chăm lo dân sinh
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã kiểm tra, thăm hỏi và động viên các tàu thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan - Malaysia, gồm tàu CSB 4038, tàu KN 371 và tàu dân quân thường trực KG-96023-TS.
Lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra, tuyên truyền pháp luật cho 9 tàu cá với 113 ngư dân; phát hơn 100 tờ rơi tuyên truyền chống khai thác IUU, trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và các phần quà động viên ngư dân bám biển.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác tổ chức nhiều hoạt động dân vận ý nghĩa như dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thổ Chu; tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào bị Khmer Đỏ sát hại; thăm hỏi, tặng quà cho chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên các đảo.
Khẳng định vai trò bảo vệ chủ quyền biển đảo
Đánh giá chung về chuyến công tác, lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam cho biết các cơ quan, đơn vị đã phối hợp triển khai nghiêm túc, chặt chẽ và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt hành trình.
Chuyến khảo sát không chỉ giúp các địa phương hiểu rõ hơn về đời sống, an sinh và tiềm năng phát triển tại các đảo, quần đảo phía Tây Nam mà còn góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển và đấu tranh chống khai thác IUU.
Các đại biểu tham gia cũng đánh giá cao hiệu quả, ý nghĩa của chương trình; đồng thời đề xuất tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến khảo sát thực tế nhằm tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng với địa phương trong bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế biển bền vững.
Một số hình ảnh hoạt động trong hành trình:








.jpg)




