Chuyển đổi số để Việt Nam thay đổi vị thế trong khu vực và trên thế giới

Xuân Lan| 17/07/2020 10:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhất trí với các đại biểu nội dung trên, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã có chương trình quốc gia về chuyển đổi số và mong muốn các doanh nghiệp tổ chức thực hiện ngay việc chuyển đổi số tại doanh nghiệp mình.

Chuyển đổi số để Việt Nam thay đổi vị thế trong khu vực và trên thế giới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với các đại biểu tại buổi gặp mặt

Chiều ngày 16/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt một số thành viên thường trực, tiêu biểu của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), Tổ chức Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ Việt Nam (YPO Việt Nam).

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành và 20 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu của Ban IV và YPO Việt Nam.

Các doanh nghiệp hiến kế

Mở đầu cuộc gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đóng góp vào sự phát triển đất nước trong bối cảnh thế giới và khu vực, nhất là 19 đối tác quan trọng nhất của Việt Nam chưa thoát ra dịch bệnh.

Thủ tướng đặt vấn đề làm sao giữ được, không để đổ gãy nền kinh tế, làm sao hệ thống doanh nghiệp Việt Nam phát triển được. Biện pháp nào, sáng kiến nào, đóng góp nào của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế Việt Nam trong việc phát triển ấy và bày tỏ tinh thần cởi mở, chân thành lắng nghe các ý kiến góp ý, nhất là các giải pháp mới.

Tại cuộc gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp trình bày các nhóm sáng kiến, giải pháp, đóng góp xung quanh các mục tiêu và ưu tiên của Chính phủ, trong đó có các giải pháp, cơ chế thu hút và dịch chuyển hiệu quả dòng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam trong bối cảnh mới, giải pháp tái cấu trúc ngành hậu COVID-19, chuyển đổi số để Việt Nam thay đổi vị thế trong khu vực và trên thế giới.

Các doanh nghiệp cho rằng, Việt Nam có nhiều cơ hội đón dòng vốn đầu tư mới và để làm điều đó, cần chuẩn bị về đất đai, nhất là hạ tầng các khu công nghiệp khi mà hiện nay nhiều khu công nghiệp đã hết diện tích đất.

Một số ý kiến cho rằng, cần giảm lãi suất cho vay, cần quan tâm, tạo thuận lợi cho về thị thực nhập cảnh (visa) cho các nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc hay có chính sách visa riêng cho nhân lực trình độ cao.

Đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch thì mong muốn ngành điện tiếp tục giảm giá điện bởi tiền điện chiếm đến 20% tổng chi phí của khách sạn. Có doanh nghiệp đề nghị có chính sách mạnh mẽ tạo môi trường công bằng, lành mạnh cho thương mại điện tử; có chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp chuyển đổi số.

Cũng tại cuộc gặp liên quan vấn đề chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, chúng ta đã ban hành Chương trình phát triển doanh nghiệp công nghiệp số Việt Nam, phấn đấu cứ mỗi 1.000 người dân thì có 1 doanh nghiệp công nghệ số. Xây dựng hạ tầng số quốc gia với mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam nằm trong top 50 quốc gia có hạ tầng số hiện đại. Mỗi hộ gia đình sẽ có một địa chỉ số, “bấm vào mã đấy là ra con đường đi đến nhà đấy để chúng ta phát triển thương mại điện tử”.

Chúng ta đã ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia, là chương trình “thông minh hóa quốc gia”. 100% dịch vụ công sẽ lên trực tuyến vào năm 2021. Quý III/2020, dự kiến sẽ ra mắt dịch vụ mobile money để 100% người dân có thể thanh toán điện tử, thúc đẩy thương mại điện tử, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Chính phủ sẽ đầu tư dài hạn về các công nghệ nền tảng để phục vụ chuyển đổi số như là trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data). Chính phủ cũng tập trung chi tiêu nhiều hơn cho sản phẩm công nghệ số, tạo ra thị trường, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Tạo điều kiện hơn nữa cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp

Ghi nhận ý kiến các doanh nghiệp, Thủ tướng khẳng định tinh thần không để làn sóng COVID-19 thứ 2 quay lại Việt Nam, làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Đồng thời, không để đổ gãy nền kinh tế, đạt tăng trưởng ở mức cao nhất có thể. “Đây là 2 mặt của một vấn đề, quan điểm này cần vững vàng, chứ không thể nói vào Việt Nam mà không cách ly một cách phù hợp được”.

Về bài toán thu hút, dịch chuyển hiệu quả dòng vốn FDI vào Việt Nam trong bối cảnh mới, Thủ tướng nêu rõ, đây là vấn đề Chính phủ rất quan tâm, ưu tiên. “Để giải quyết vấn đề đó, tôi lắng nghe ý kiến quý vị nói là hạ tầng, kết nối, đất đai, thủ tục nhanh… Như anh Nguyễn Mạnh Hùng vừa nêu, sắp tới 100% dịch vụ hành chính công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ thúc đẩy vấn đề này”.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đứng trên đôi chân của mình trong một nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời cũng phát triển các thành phần kinh tế, trong đó có thu hút FDI.

Đối với vấn đề giúp doanh nghiệp trong nước tận dụng được dòng đầu tư quốc tế, tham gia hiệu quả chuỗi giá trị, Thủ tướng khẳng định, sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng trong phát triển. Thủ tướng ghi nhận ý kiến về tạo thuận lợi trong chính sách visa đối với nhà đầu tư, chuyên gia vào Việt Nam.

Về các giải pháp tái cấu trúc ngành du lịch và phục hồi du lịch quốc tế hậu COVID-19, Thủ tướng cho biết, đã giao cho các bộ, ngành liên quan xử lý nhưng trong lúc này chưa thể mở cửa ngay cho khách du lịch.

Về các giải pháp chiến lược chuyển đổi số nhằm giúp Việt Nam thay đổi vị thế trong khu vực và trên thế giới, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã có chương trình quốc gia về chuyển đổi số và mong muốn các doanh nghiệp có mặt hôm nay tổ chức thực hiện ngay việc chuyển đổi số tại doanh nghiệp mình.

Ban IV gồm các đại diện của khu vực tư nhân Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp thành lập từ cuối năm 2017. Sau hơn hai năm rưỡi ra đời và hoạt động, đến nay Ban IV đã tham mưu và góp phần triển khai hiệu quả nhiều mảng việc của Hội đồng, đặc biệt trong việc đánh giá hiện trạng và đề xuất cơ chế, chính sách đối với các ngành kinh tế mũi nhọn quốc gia (nông nghiệp, du lịch, kinh tế số...) và vận hành Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (ViEF), kênh đối thoại công tư đang rất được cộng đồng DN ghi nhận hiện nay.         

YPO được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1950 và hiện là tổ chức phi lợi nhuận có mạng lưới toàn cầu lớn nhất thế giới với hơn 27.000 thành viên gồm các giảm đốc điều hành trẻ được lựa chọn theo cùng các tiêu chí khắt khe từ hơn 130 quốc gia, có chung sứ mệnh là trở thành các nhà lãnh đạo xuất sắc hơn thông qua giáo dục và trao đổi ý tưởng. Các công ty được lãnh đạo bởi các thành viên YPO sử dụng hơn 15 triệu lao động trên toàn thế giới và tạo ra doanh thu hàng năm ở mức 9.000 tỷ USD.

Tại Việt Nam, YPO được thành lập từ năm 1996, đến nay đã có 57 thành viên, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TPHCM; thành viên của YPO là các doanh nhân thành đạt đang điều hành các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số để Việt Nam thay đổi vị thế trong khu vực và trên thế giới