Chương trình hỗ trợ bảo tồn văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một

Thục Anh (TH)| 21/09/2022 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức 7 chương trình năm 2022 tại Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên và Nghệ An nhằm hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một.

Theo đó, Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở quản lý văn hóa các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên, Nghệ An tổ chức các chương trình này nhằm khôi phục, bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp như: làn điệu dân ca, dân vũ, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một, mất bản sắc của các dân tộc Tày, Thái, Dao, Mường, Phù Lá, Thổ, Ơ Đu.

le-mung-com-moi-tai-yen-bai-1992022.jpg
Lúa mới dùng để làm lễ cúng cơm mới của người Mông Mù Cang Chải.

Các di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một trong chương trình này gồm có: Lễ mừng cơm mới của dân tộc Tày tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; Nghệ thuật khèn Bè của dân tộc Thái tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái; Múa chuông và múa Rùa của dân tộc Dao ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; Múa trống Đu của dân tộc Mường tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; Lễ Quét làng của dân tộc Phù Lá, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; Nghề đan võng gai dân tộc Thổ, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; Dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Ơ Đu, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên và Nghệ An; UBND các huyện, thị xã Văn Yên, Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái), Yên Lập (tỉnh Phú Thọ), Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), Quỳ Hợp và Tương Dương (tỉnh Nghệ An) phối hợp với Vụ Văn hóa Dân tộc thực hiện hiệu quả dự án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương trình hỗ trợ bảo tồn văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một