Nhịp cầu Công lý

Chương Mỹ (Hà Nội): Nhiều sai phạm về xây dựng chưa được xử lý dứt điểm

K.Lâm 16/05/2024 - 09:47

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội), nhiều diện tích đất nông nghiệp đã bị san lấp, xây dựng công trình trái phép, thậm chí là xuất hiện cả nhà xưởng sản xuất với quy mô lớn, nhưng không được xử lý dứt điểm.

Vi phạm tồn tại nhiều năm

Theo phản ánh của người dân xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ) thì trên địa bàn thôn Liên Hợp đã và đang tồn tại nhiều công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, trong đó có cả công trình xây dựng dạng biệt thự kiên cố.

Cuối năm 2023, UBND huyện Chương Mỹ từng có báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội về việc trên địa bàn xã Quảng Bị tồn tại 4 công trình vi phạm đất đai, gồm công trình nhà ở rộng hơn 300m2 của ông N.Đ.L (thôn Liên Hợp- nguồn gốc đất là đất lúa chuyển đổi sang đất trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản); công trình nhà ở và sân rộng 200m2 của ông B.T.T (thôn Liên Hợp - nguồn gốc đất là đất nông nghiệp đã được chuyển đổi sang chăn nuôi kết hợp trồng cây lâu năm); công trình nhà ở rộng hơn 100m2 của ông T.X.T (nguồn gốc đất nông nghiệp) và công trình nhà thép của ông T.V.N (nguồn gốc đất nông nghiệp).

ban-doc-40.jpg
Nhiều công trình xây dựng trên đất nông nghiệp tại địa bàn xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Đáng nói, UBND xã đều đã lập biên bản ngăn chặn, đình chỉ và yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hậu quả, đồng thời báo cáo UBND huyện và hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Về sự việc trên, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Chương Mỹ khẩn trương, nghiêm túc chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng theo đúng quy định của pháp luật; xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. tại Văn bản số 3963/UBND-TTĐT ngày 22/11/2023; đồng thời tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát trên toàn địa bàn để chấn chỉnh kỷ cương trong công tác quản lý, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp có vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; báo cáo UBND TP. kết quả thực hiện.

Còn trên tại địa bàn xã Trần Phú cũng tồn tại nhiều nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông trường (Xí nghiệp chè Lương Mỹ) tại thôn Vôi Đá. Các nhà xưởng này rộng cả nghìn mét vuông, dùng để đặt trạm trộn bê tông sản xuất gạch Coric, gạch không nung, đúc bê tông…

Từ năm 2018, UBND huyện Chương Mỹ đã phối hợp với UBND xã Trần Phú tiến hành kiểm tra nhưng chưa xử lý dứt điểm. Thời gian qua, UBND xã Trần Phú vẫn tiếp tục thống kê, rà soát, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo xử lý của UBND huyện Chương Mỹ.

Nhận được phản ánh nên trên, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có ý kiến giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp kiểm tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm (nếu có) của các cá nhân, tổ chức liên quan; xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy “về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố”

Tăng cường kiểm tra công vụ ở địa bàn “nóng”

Liên quan đến công tác xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, cách đây 1 năm, UBND TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; Xử lý việc lấn, chiếm đất nông nghiệp, đất rừng tại các quận, huyện, thị xã; làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai của UBND cấp xã, cấp huyện…để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, xây dựng trái phép.

Kế hoạch yêu cầu: UBND các quận, huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn kiên quyết, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật ngay từ khi các vi phạm xảy ra, lập hồ sơ các trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền, báo cáo UBND cấp huyện xử lý theo quy định của pháp luật…

Còn tại Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai các chuyên đề, kế hoạch trọng tâm trong công tác phòng, cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn TP. Hà Nội mới đây, Phó Chủ tich Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn khẳng định, sẽ tăng cường kiểm tra công vụ ở một vài đơn vị cấp quận, huyện còn để xảy ra các công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp, hành lang đê điều... để siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Hy vọng với các chỉ đạo trên, những vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Chương Mỹ sẽ bị xử lý, cưỡng chế xử lý dứt điểm. Đồng thời, trách nhiệm của các cán bộ liên quan cũng cần phải xem xét, xử lý theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy “về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố”.

Báo cáo tại Hội nghị giao ban công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng quý I/2024, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024 của UBND huyện Chương Mỹ cho thấy, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện đã kiểm tra các công trình, xử lý 6 công trình vi phạm. Phối hợp kiểm tra trường hợp phát sinh xây dựng, vận động tự tháo dỡ 33 trường hợp, cưỡng chế khắc phục 19 trường hợp, lập hồ sơ xử lý 33 trường hợp…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trịnh Duy Oai (Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ) đề nghị huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để kịp thời nắm bắt tình hình, nghiêm túc xử lý các trường hợp sai phạm, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, không để các trường hợp phát sinh mới.

Được biết, ông Trịnh Duy Oai (nguyên Trưởng Phòng quản lý và Đô thị huyện Chương Mỹ), được HĐND huyện Chương Mỹ bầu làm Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX từ tháng 3/2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương Mỹ (Hà Nội): Nhiều sai phạm về xây dựng chưa được xử lý dứt điểm