Đời sống

Chung tay trồng cây phủ xanh rừng đầu nguồn

Chí Tâm 18/08/2023 - 21:36

Chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" năm 2023 thiết lập mục tiêu trồng mới 60.000 cây xanh rừng phòng hộ đầu nguồn tại 2 tỉnh Bình Thuận, Bình Định và 6.000 cây xanh đô thị tại tỉnh Long An.

Ngày 18/8, tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận (huyện Hàm Thuận Bắc), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp cùng tỉnh đoàn Bình Thuận và UBND huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức khởi động chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh".

xanh1.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng đại diện Suntory PepsiCo Việt Nam trao tượng trưng 40.000 cây xanh cho tỉnh Bình Thuận và 20.000 cây xanh cho tỉnh Bình Định

Hoạt động nhằm thể hiện sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ Việt Nam vào công cuộc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên về vai trò, tầm quan trọng của cây xanh, của rừng, cùng tính cấp thiết của việc trồng, bảo vệ rừng, bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, không khí.

Mục tiêu của chương trình là trồng 1 triệu cây xanh ở các vùng rừng đầu nguồn của Việt Nam, góp phần thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động trong giai đoạn 2021-2025.

Theo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, việc trồng rừng đầu nguồn được xem như giải pháp lâu dài góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo lá chắn khi mưa bão, đồng thời bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu tối đa nguy cơ thiếu hụt nguồn nước của người dân.

xanh2.jpg
Các đơn vị chức năng của tỉnh Bình Thuận cùng địa phương và Tỉnh đoàn Bình Thuận ký cam kết trồng rừng và chăm sóc cây xanh

Phát biểu tại lễ khởi động, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: Chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" năm 2023 chính thức trở lại mang theo những mục tiêu, thông điệp mới và sứ mệnh lan tỏa, giáo dục góp phần nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên Việt Nam về tầm quan trọng của rừng, bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống xanh trong cộng đồng…

Để hoạt động triển khai thiết thực và hiệu quả, tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, thanh niên, Trung ương Đoàn yêu cầu mỗi cơ sở Đoàn tập trung tuyên truyền các nội dung và thông điệp của chương trình, chú trọng tuyên truyền những thông tin thể hiện ý nghĩa và tầm quan trọng của cây xanh, rừng xanh với không gian sống, những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu cũng như sự cấp bách của việc trồng và chăm sóc cây xanh để giữ gìn lá phổi xanh tươi của Trái Đất.

xanh4.jpg
Các đại biểu và đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây xanh tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận

Năm 2023, ban tổ chức lựa chọn và tập trung thực hiện trồng 60.000 cây xanh rừng phòng hộ đầu nguồn tại hai tỉnh Bình Thuận và Bình Định; 6.000 cây xanh đô thị tại tỉnh Long An. Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các Tỉnh đoàn ký biên bản hợp tác với các đơn vị liên quan như: Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng và UBND các huyện phối hợp triển khai chương trình nhằm tổ chức hiệu quả công tác trồng, chăm sóc các cây xanh được trồng mới, đảm bảo cây sinh trưởng tốt, bảo vệ và duy trì lâu dài.

Cùng với đó, chương trình sẽ kiến tạo thêm nhiều hoạt động mới như: Tham quan trải nghiệm rừng tìm hiểu tầm quan trọng của việc chăm sóc, bảo tồn rừng; xây dựng bản đồ số "Vì một Việt Nam xanh"; cuộc vận động "Cam kết xanh"; thử thách "Cùng bạn sống xanh" phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và tạo lập thói quen sống xanh cho người dân.

Ngoài ra, chương trình sẽ phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tọa đàm với chủ đề "Tín chỉ Carbon và hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam."

Sau lễ khởi động, các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung tay trồng cây phủ xanh rừng đầu nguồn