Chứng khoán Mỹ bắt đầu hồi hộp trước khả năng ECB hạ lãi suất trong lúc chờ báo cáo việc làm

04/06/2014 07:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhà đầu tư đã không tìm thấy lý do gì để mua vào sau xu hướng tăng kéo dài vừa qua. Dow Jones và S&P 500 dù thoát khỏi đáy của phiên nhưng vẫn rút khỏi các mức cao kỷ lục xác lập hôm thứ Hai với giao dịch ảm đạm.

Chứng khoán Mỹ bắt đầu hồi hộp trước khả năng ECB hạ lãi suất trong lúc chờ báo cáo việc làm 

Theo đó, Dow Jones dứt chuỗi 2 phiên xác lập kỷ lục liên tiếp trong khi số phiên xác lập đỉnh cao mọi thời đại liên tiếp của S&P 500 cũng dừng tại con số 3. Khoảng một nửa chỉ số ngành của S&P 500 đều mang sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, dẫn đầu là viễn thông với mức giảm 1%.

Thị trường rút ngắn đà sụt giảm sau khi nhận được báo cáo tốt hơn kỳ vọng về số đơn đặt hàng nhà máy. Cụ thể, số đơn hàng mới tại các nhà máy tăng 0.7% trong tháng 4, đánh dấu tháng gia tăng thứ ba liên tiếp và vượt kỳ vọng 0.5%.

Hiện nhà đầu tư đang chờ đợi bản báo cáo việc làm dự kiến được công bố vào ngày thứ Sáu. Kết quả thăm dò của Reuters cho thấy các nhà kinh tế kỳ vọng nền kinh tế sẽ có thêm 218,000 việc làm trong tháng 5 và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 6.4%.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng thận trọng trước cuộc họp của Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày thứ Năm. Nhiều nhà kinh tế kỳ vọng Chủ tịch Mario Draghi sẽ công bố các biện pháp chính sách để chống chọi với lạm phát, chẳng hạn như giảm lãi suất và cung cấp các khoản vay rẻ, hoặc thậm chí là chương trình mua tài sản theo mô hình của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên phố Wall, tăng ngày thứ Hai liên tiếp với 2.5% nhưng vẫn còn dưới mốc 12, thấp hơn so mức bình quân trong quá khứ là 20.

Chứng khoán Mỹ bắt đầu hồi hộp trước khả năng ECB hạ lãi suất trong lúc chờ báo cáo việc làm

Nguồn: Reuters

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 21.29 điểm (tương ứng 0.13%) còn 16,722.34 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ nhẹ 0.73 điểm (tương ứng 0.04%) còn 1,924.24 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite rớt 3.12 điểm (tương ứng 0.07%) còn 4,234.08 điểm. Cổ phiếu Google giảm 1.7% còn 544.51 USD/cp và đè nặng lên Nasdaq.

Khối lượng giao dịch duy trì ở mức thấp với khoảng 5.1 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, thấp hơn mức bình quân trong tháng 5 là 6.9 tỷ cổ phiếu, số liệu từ BATS Global Markets cho thấy.

Diễn biến các TTCK chính trên thế giới ngày 03/06

Chứng khoán Mỹ bắt đầu hồi hộp trước khả năng ECB hạ lãi suất trong lúc chờ báo cáo việc làm

Nguồn: VietstockFinance

Phước Phạm (Theo Reuters)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chứng khoán Mỹ bắt đầu hồi hộp trước khả năng ECB hạ lãi suất trong lúc chờ báo cáo việc làm