Chuẩn bị xét xử phúc thẩm "bầu" Kiên

Đoàn Nga| 13/11/2014 13:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dự kiến ngày 28/11, sẽ tiến hành xét xử phúc thẩm đối với "bầu" Kiên và các đồng phạm. Tại phiên phúc thẩm, "bầu" Kiên mời thêm luật sư Nguyễn Huy Thiệp bào chữa cho mình.

Ngày 13/11, Luật sư Vũ Ngọc Chi, bào chữa cho bị cáo Huỳnh Quang Tuấn, cho hay, ông vừa nhận được thông báo của Tòa phúc thẩm – TAND Tối cao về việc phiên xử Nguyễn Đức Kiên (“bầu” Kiên), cựu Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB. Dự kiến phiên phúc thẩm được mở từ ngày 28/11 đến ngày 8/12/2014. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Đặng Bảo Vĩnh.

Phiên xử lần này, “bầu” Kiên sẽ có thêm luật sư Nguyễn Huy Thiệp tham gia bào chữa.

Sau phiên tòa sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, 6/8 bị cáo trong vụ Nguyễn Đức Kiên ("bầu" Kiên) đã có đơn kháng cáo (gồm: Nguyễn Đức Kiên, Lý Xuân Hải, Trịnh Kim Quang, Huỳnh Quang Tuấn, Lê Vũ Kỳ và Phạm Trung Cang).

Trong đó, bị cáo Nguyễn Đức Kiên, kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm và cho rằng, không phạm tội cả 4 tội danh bị cáo buộc. Nguyễn Đức Kiên đề nghị cấp phúc thẩm đánh giá lại các chứng cứ buộc tội và xem xét toàn diện các chứng cứ gỡ tội cho bản thân.

Chuẩn bị xét xử phúc thẩm

Nguyễn Đức Kiên tại phiên sơ thẩm

Lý Xuân Hải,  Trịnh Kim Quang và Huỳnh Quang Tuấn cũng cho rằng, không phạm tội theo truy tố của VKSND Tối cao.

Còn Lê Vũ Kỳ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo nhận thức rõ các sai phạm xảy ra tại Ngân hàng ACB và mong HĐXX cấp phúc thẩm xem xét lại vì bị cáo thụ động trong việc ban hành các Nghị quyết của Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB. Phạm Trung Cang thì cho rằng, từ ngày 1/1/2011, Cang không phải chịu trách nhiệm về những hoạt động diễn ra tại ACB.

Trước đó, trong phiên toà sơ thẩm xét xử "bầu" Kiên và đồng phạm, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên 30 năm tù; Trần Ngọc Thanh 5 năm 6 tháng tù , Nguyễn Thị Hải Yến 5 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ở nhóm bị cáo bị kết tội về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, Lê Vũ Kỳ 5 năm tù và Trịnh Kim Quang 4 năm tù; Lý Xuân Hải 8 năm tù, Phạm Trung Cang 3 năm tù, Huỳnh Quang Tuấn 2 năm tù.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuẩn bị xét xử phúc thẩm "bầu" Kiên