Chưa được xóa án tù lại tiếp tục đi trộm cắp

Minh Quân| 27/10/2015 16:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đã từng có 2 tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, khi ra tù Ninh Văn Trung vẫn không biết ăn năn hối cải, tu chí làm ăn để hòa nhập với cộng đồng mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Ngày 27/10, TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với  bị cáo Ninh Văn Trung (sinh năm 1989) trú tại phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quãng Ngãi về tội “Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, vào khoảng 2h ngày 13/05/2015, Dương Minh Tình (sinh năm 1988) trú tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi rủ Ninh Văn Trung cùng đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài và Trung đã đồng ý.

Sau đó, cả hai đối tượng điều khiển xe máy chạy đến khu vực nhà dân ở đường Lê Thánh Tôn, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Cả hai phát hiện nhà chị Nguyễn Thị Thu Diệu không đóng cửa trên tầng 2 nên Ninh Văn Trung đã đột nhập vào nhà bằng con đường này.

Trung vào phòng ngủ của chị Diệu trộm 03 chiếc ĐTDĐ đang để trên bàn. Tiếp đến, Trung đi xuống nhà bếp nhìn thấy chiếc điện thoại của cháu Dung đang sạc pin, nên đã lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi quần rồi đi đến chiếc xe máy đang dựng gần đó để mở cốp xe tìm tài sản thì bị chủ nhà phát hiện, nên Trung đã trèo ra ngoài cùng Dương Minh Tình tẩu thoát.

Sau khi thoát ra ngoài cả hai tiếp tục đi đến dãy phòng trọ của ông Trương Dân ở phường Nghĩa Chánh thì phát hiện phòng trọ của anh Nguyễn Việt Em không khóa cửa, nên Tình đứng ngoài cổng còn Trung vào bên trong để trộm tài sản thì bị anh Nguyễn Việt Em phát hiện và bắt giữ. Thấy Trung bị bắt Dương Minh Tình ở ngoài đã điều khiển xe chạy thoát.

Tại cơ quan điều tra Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chưa được xóa án tù lại tiếp tục đi trộm cắp

Bị cáo Ninh Văn Trung tại phiên tòa.

Trước đó, tháng 04/2008, Ninh Văn Trung đã bị TAND thành phố Quảng Ngãi xử phạt 18 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày, 23/02/2011, Trung tiếp tục bị TAND thành phố Quảng Ngãi xử phạt 05 năm 06 tháng tù về tội “ Trộm cắp tài sản” chưa được xóa án tích.

Với hành vi phạm tội của mình ngày 10/9/2015, TAND TP Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ninh Văn Trung 24 tháng tù.

Cho rằng bản án trên là quá nặng với hành vi phạm tội của mình nên bị cáo Ninh Văn Trung đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt lên TAND tỉnh Quảng Ngãi.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới được quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự nên HĐXX không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Ninh Văn Trung và tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chưa được xóa án tù lại tiếp tục đi trộm cắp