Chưa đá CAN, dàn sao NHA đối diện nguy cơ bị đánh bom khủng bố

Thụy Anh| 25/12/2021 08:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với việc trở lại châu Phi tham dự CAN 2022, hàng loạt ngôi sao đắt giá của Premier League đang phải đối diện với những mối đe dọa từ việc bất ổn chính trị.

Cụ thể, vào đầu năm 2022 thì giải vô địch bóng đá các quốc gia Châu Phi (gọi tắt là CAN) sẽ được diễn ra tại Cameroon. Ngay sau khi thông tin này được xác nhận, sự kiện này đã đón nhận không ít xì xào tới từ các CLB tại châu Âu khi họ cho rằng vấn đề về mặt thời gian tổ chức của giải đấu là không phù hợp. Thậm chí sau khi thông tin địa điểm tổ chức giải đấu tại Cameroon được chia sẻ, các CLB càng có lý do để phản đối.

Hiện tại chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là giải đấu sẽ chính thức khởi tranh, thế nhưng nhiều đội tuyển tại châu Phi vẫn đang kiến nghị hoãn giải đấu hoặc chuyển sang tổ chức tại một quốc gia khác để bảo đảm an toàn. Nguyên nhân là bởi Cameroon đang phải đối diện với cuộc nội chiến xảy ra suốt 4 năm qua giữa lực lượng ly khai vùng nói tiếng Anh với chính phủ vùng nói tiếng Pháp.

2021-11-03t203229z-1818154615-up1ehb31l24df-rtrmadp-3-soccer-champions-liv-atm-report-1533(1).jpeg
Mane và Salah sẽ trở về phục vụ ĐTQG tại CAN 2022

Chỉ tính riêng trong năm 2021, quốc gia này đã xảy ra tới 80 vụ đánh bom và là tác nhân dẫn tới không ít cái chết của cảnh sát, quân đội và dân thường. Kể từ khi chiến tranh nổ ra, dã có hơn 700.000 thiệt mạng và con số chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Thậm chí trước thềm diễn ra CAN 2021, hình ảnh linh vật Mola xuất hiện trong đoàn diễu hành quảng bá giải đấu đã phải đi giữa một đội binh lính có vũ trang hạng nặng và chính bản thân linh vật này cũng phải mang áo giáp chống đạn.

Ngoài ra, một trong số 6 sân vận động tổ chức giải đấu năm nay nằm ở khu vực nói tiếng Anh, một trong hai khu vực đang xảy ra chiến sự căng thằng nhất. Sân đấu này sẽ là nơi diễn ra 6 trận đấu vòng bảng và 2 vòng đấu ở vòng 1/8.

fgvaqpuxwa48sqg-740-1640346769-645-width740height417.jpg
Tình hình chính trị tại Cameroon đang tồn tại nhiều bất ổn

Được triệu tập về thi đấu tại CAN 2022 có tới hơn 40 cầu thủ đang chơi tại Ngoại hạng Anh. Điển hình trong số này là những cái tên như Salah, Mane, Keita của Liverpool, Mendy của Chelsea, Mahrez của Man City hay Pepe, Partey hay Elneny của Arsenal,…

Hiện tại, Hiệp hội bảo vệ của các CLB châu Âu cũng đã gửi kiến nghị tới Liên đoàn Bóng đá châu Phi về việc xem xét tạm dừng tổ chức giải. Những người đứng đầu của Hiệp hội lo lắng về việc bảo đảm an toàn của các cầu thủ và kỳ vọng về một giải pháp ngừng bắn trong thời gian diễn ra giải đấu. Bên cạnh đó, họ cũng đe dọa sẽ cấm các cầu thủ được triệu tập nếu như các vấn đề về an toàn không được thông qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chưa đá CAN, dàn sao NHA đối diện nguy cơ bị đánh bom khủng bố