Tòa tuyên án

Chủ tiệm tạp hóa lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Trần Sỹ 26/08/2024 - 14:12

Sáng 26/8, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (SN 1988, nghề nghiệp: buôn bán tạp hóa. Trú tại xã Chư Răng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), ra xét xử sơ thẩm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Thị Thanh Hằng đã vay mượn tiền của các cá nhân trước đó, khi đến hạn trả nợ không có khả năng thanh toán nên Hằng nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối là cần huy động tiền làm đáo hạn ngân hàng, với mục đích để chiếm đoạt nhằm trả nợ cho người khác và tiêu xài cá nhân.

Vì vậy, từ ngày 07/12/2021 đến tháng 01/2022, lợi dụng mối quan hệ vay mượn tiền và thường xuyên trả đầy đủ cả gốc và lãi từ trước với bà Nguyễn Thị S. nên bị cáo Hằng đã tạo được lòng tin rồi đưa ra thông tin gian dối về việc cần vay mượn tiền để đáo hạn tại ngân hàng và bỏ tiền góp.

W_z5768012176553_1f862d56a199239f31429a505f647ec7.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng lĩnh 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lúc này, bà S. tin tưởng là thật nên đã chuyển vào tài khoản của Nguyễn Thị Thanh Hằng (600 triệu đồng) và bà Nguyễn Thị O. (440 triệu đồng), tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng và bị Hằng chiếm đoạt sử dụng để trả nợ.

Về phần bà Nguyễn Thị O., sau khi được bà S. chuyển số tiền 440 triệu đồng vào tài khoản, bà O. đã chuyển luôn cho bị cáo Hằng tổng số tiền 424 triệu đồng. Số tiền 16 triệu đồng mà bà O. tự giữ lại thì sau đó bà O. đã chuyển trả lại cho bà S. 68 triệu đồng (bao gồm cả gốc lãi) nên bà O. không được hưởng lợi ích trong sự vụ.

Sau khi điều tra, làm rõ, cơ quan chức năng xác định không có căn cứ xác định bà O. đồng phạm với với Hằng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, sau khi làm rõ các nội dung của vụ án, HĐXX TAND tỉnh Gia lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Hằng 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tiệm tạp hóa lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng