Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Trà Vinh

Phúc Hằng| 08/11/2015 16:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 8/11, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN đã dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Trong niềm vui của Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân ấp Hòa Lạc A đã ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của MTTQVN  85 năm qua; điểm lại các phong trào thi đua, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cũng tại ngày hội, nhiều gia đình đã được khen thưởng, biểu dương về những thành tích đóng góp cho ấp trong những năm qua. 

Ấp Hòa Lạc A có 576 hộ, gồm 2.422 nhân khẩu, dân tộc Khmer chiếm tỷ lệ 85,24% dân số của ấp. Trong những năm qua, thực hiện hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, nhân dân ấp Hòa Lạc A đã đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định, từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; giữ gìn môi trường cảnh quan sạch đẹp. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Trà Vinh

 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại  ấp  Hòa Lạc A. 

Ban công tác Mặt trận ấp thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật đối với người dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao lòng tin của nhân dân với Đảng, với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Bên cạnh đó, nhân dân ấp luôn đoàn kết tương trợ lẫn nhau, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”, chăm sóc các gia đình chính sách. Hiện, 10 hộ là đối tượng chính sách trên địa bàn ấp đều có mức sống trung bình trở lên… 

Chung vui cùng bà con ấp Hòa Lạc A, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân biểu dương xã Hòa Lạc A đã từng bước thoát nghèo, với việc giảm được 25 hộ nghèo trong năm qua.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Hiện nay ấp còn còn 77 hộ nghèo (15,94%); hộ khá, giàu có 230 hộ, (40%), như vậy, cứ một hộ nghèo có 3 hộ khá, giàu. Đây là điều tốt nhưng về lâu dài cần có các biện pháp để ba hộ khá, giàu giúp đỡ một hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo. 

Muốn thoát nghèo phải đổi mới cách làm, phối hợp, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất. Việc giúp đỡ tốt nhất đó là qua mô hình hợp tác xã. Thông qua mô hình hợp tác xã sẽ góp phần giảm chi phí đầu vào cho từng hộ xã viên do mua được các đầu vào như giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi chất lượng cao, giá thấp hơn mua ở thị trường bán lẻ; hỗ trợ giúp chuyển giao nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, vay vốn và tiêu thụ sản phẩm. Đây là việc lãnh đạo ấp, xã cần bàn bạc, sau đó thống nhất với các hộ gia đình lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, có chất lượng cao – ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh. 

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, sinh thời Bác Hồ đã nói “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Trong thời đại hiện nay, nơi nào thanh, thiếu niên không được đào tạo tốt, nơi đó kinh tế không phát triển. Vì vậy, tỉnh Trà Vinh, huyện Châu Thành, xã Lương Thành A, ấp Hòa Lạc A cần xác định, muốn phát triển kinh tế, tất cả trẻ em phải được đi học đầy đủ. Cùng với đó, tỉnh Trà Vinh cần làm tốt công tác hướng nghiệp để các em sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ có việc làm ổn định. 

Trân trọng những đóng góp của nhân dân ấp Hoa Lạc A đã bằng sức mình ủng hộ kinh phí, sức lực xây dựng 1.300 mét đường giao thông; xây dựng ấp trở thành ấp văn hóa trong suốt 10 năm qua, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị lãnh đạo ấp Hòa Lạc A tiếp tục đề ra chương trình hành động, vận động nhân dân xóa nhà tre nứa, phấn đấu không còn hộ nghèo; tiếp tục giữ vững danh hiệu ấp văn hóa trong 10 năm tiếp theo. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN  Nguyễn Thiện Nhân đã trao 30 con bò tặng các hộ nông dân gặp nhiều khó khăn của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Trà Vinh