Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp 2 đại sứ đặc mệnh Trung Quốc và Lào tại Việt Nam 2

14/05/2021 09:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 13/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến chào xã giao.

Phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu

Tại buổi tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, qua Đại sứ Hùng Ba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Nhân đại Lật Chiến Thư đã gửi Điện chúc mừng ngay sau khi đồng chí được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

viet-nam-trung-quoc.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Trung Quốc tiếp tục kiểm soát tốt dịch COVID-19 và có sự phục hồi kinh tế hết sức ấn tượng; tổ chức thành công kỳ họp Lưỡng hội, đưa ra mục tiêu tăng trưởng và trọng tâm công tác năm 2021, tổng kết sâu sắc Quy hoạch phát triển 5 năm lần thứ 13 và đưa ra Cương yếu Quy hoạch phát triển 5 năm lần thứ 14.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV đã kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao của Nhà nước. Đảng, Nhà nước Việt Nam đặc biệt coi trọng duy trì và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc; khẳng định, việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc là chủ trương nhất quán, sự lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ Việt-Trung thời gian qua duy trì đà phát triển tích cực, đặc biệt là trao đổi cấp cao được duy trì thường xuyên, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Từ đầu năm 2020 đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có 3 cuộc điện đàm quan trọng, đưa ra những định hướng chiến lược hết sức quan trọng đối với quan hệ hai Đảng, hai nước. Giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của hai bên tiếp tục được tăng cường.

Về quan hệ hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán Trung Quốc và cá nhân Đại sứ Hùng Ba trong việc phối hợp với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam triển khai tổ chức các hoạt động hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Trung Quốc thiết thực, có hiệu quả. Đại sứ quán đã đề xuất và phối hợp với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tổ chức thành công đưa một số đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân của Việt Nam sang thăm và nghiên cứu tại Trung Quốc, đánh giá cao sự phối hợp của Đại sứ quán trong việc thu xếp chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân năm 2019.

Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội mới được bầu, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ kế thừa và tiếp tục phát huy thành quả hợp tác tốt đẹp Quốc hội khóa XIV, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Quốc hội đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Qua Đại sứ Hùng Ba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời mời Chủ tịch Nhân đại Lật Chiến Thư sớm sang thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Đại sứ Hùng Ba chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ được Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ 11; đồng thời chuyển lời thăm hỏi của đồng chí Lật Chiến Thư, Ủy viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chủ tịch Nhân đại - Chủ tịch Quốc hội) tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Nhân dịp này, Đại sứ chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm hơn 35 năm đổi mới, Đại hội đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Ðảng) và tầm nhìn đến năm 2045.

Đại sứ cho biết, Trung Quốc hết sức coi trọng và ủng hộ Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình của nước mình và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam nhất định sẽ thực hiện được mục tiêu phấn đấu mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Đại sứ Trung Quốc cho biết, việc tăng cường trao đổi hợp tác hữu nghị giữa Nhân đại toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam là một bộ phận cấu thành quan trọng trong quan hệ hai nước; mong muốn hai bên thực hiện nghiêm túc những nhận thức chung mà lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã thống nhất, phát huy đầy đủ thế mạnh của cơ quan lập pháp hai nước và tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản lý đất nước giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác tích cực tại các lĩnh vực cũng như tăng cường sự hiểu biết và trao đổi hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đại sứ chân thành chúc mừng Việt Nam đạt nhiều thuận lợi trong công tác chuẩn bị và cuộc bầu cử sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp.

Tại cuộc tiếp, Đại sứ Hùng Ba cho biết, đồng chí Lật Chiến Thư mong muốn sớm có cuộc điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cũng như mong muốn từ phía Việt Nam để bàn những định hướng và giải pháp lớn để thúc đẩy phát triển hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Coi trọng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Cũng trong chiều ngày 14/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sengphet HoungBoungnuang đến chào xã giao.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng và đánh giá cao Lào đã tổ chức thành công rất tốt đẹp Đại hội Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (01/2021) và Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Lào khóa IX đã bầu ra Ban Lãnh đạo khóa mới có năng lực uy tín cao và đề ra nhiều chiến lược, chính sách quan trọng cho nhiệm kỳ mới.

viet-nam-lao.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sengphet HoungBoungnuang

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi sát diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại Lào hiện nay; hết sức chia sẻ và cảm thông với những khó khăn mà nhân dân Lào đang phải đối mặt. Với tình cảm đồng chí anh em thủy chung và tinh thần “hạt gạo cắn đôi cọng rau bẻ nửa”, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào các thiết bị, vật tư y tế và cử đoàn chuyên gia y tế trong công tác phòng chống Covid-19; hy vọng rằng, khoản hỗ trợ này sẽ góp phần giúp Lào ứng phó hiệu quả với dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng rằng, dưới sự Lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước Lào, cùng sự quyết tâm, đồng lòng của các cơ quan chức năng và toàn thể người dân, đất nước, nhân dân Lào anh em sẽ sớm kiểm soát được dịch, tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, xã hội.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định chính sách nhất quán, trước sau như một của Việt Nam là luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. Đồng thời, bày tỏ vui mừng về sự phát triển ngày càng tốt đẹp của quan hệ hữu nghị hai nước, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, lãnh đạo cấp cao hai nước vẫn thường xuyên trao đổi, các cơ chế hợp tác được triển khai tích cực dưới mọi hình thức như cuộc điện đàm giữa hai Chủ tịch nước, hai Thủ tướng, hai Chủ tịch Quốc hội, hai Bộ trưởng Ngoại giao, hai Trưởng Ban Đối ngoại. Đặc biệt, kim ngạch thương mại hai nước vẫn tiếp tục phát triển.

Về quan hệ hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian qua đã được nguyên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và nguyên Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou phối hợp rất chặt chẽ và được triển khai một cách toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả. Hai bên đã cùng nhau chia sẻ nhiều kinh nghiệm quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật và triển khai nhiều hoạt động hợp tác đa dạng như trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao, đoàn các cấp của hai Quốc hội; tổ chức các hội thảo chuyên đề có nội dung chuyên môn cao, thiết thực đối với hoạt động của Quốc hội hai nước; phối hợp giám sát các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước. Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội mới được bầu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane tiếp tục kế thừa và phát triển mối quan hệ đặc biệt tốt đẹp giữa hai Quốc hội.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đồng chí Đại sứ quan tâm phối hợp với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam và các cơ quan khác hỗ trợ Quốc hội hai nước tiếp tục thúc đẩy các nội dung hợp tác như: tăng cường trao đổi đoàn trực tiếp và trực tuyến để hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm; tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, nhất là quản lí kinh tế vĩ mô, ngân sách và giám sát triển khai thực hiện pháp luật về công tác chuyên môn giữa các cơ quan liên quan của Quốc hội hai nước.

Đến chào xã giao, Đại sứ Sengphet HoungBoungnuang trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp. Đại sứ cho biết luôn quan tâm theo dõi việc chuẩn bị và tổ chức rất thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; rất vui mừng khi Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư và tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã kiện toàn nhân sự cấp cao của Nhà nước Việt Nam, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tin tưởng rằng, dưới sự điều hành của lãnh đạo hai nước, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, đặc biệt là Quốc hội hai nước nói riêng sẽ ngày càng phát triển, bước sang tầm cao mới.

Nhân dịp này, Đại sứ Lào trân trọng gửi lời chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; đồng thời tin tưởng, hợp tác giữa hai Quốc hội Lào - Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, thực hiện những thỏa thuận mà hai bên đã kí kết.

Đại sứ Sengphet HoungBoungnuang chia sẻ, do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 nên các hoạt động trao đổi cấp cao giữa Quốc hội hai nước đã bị hoãn lại. Tuy nhiên, hai bên vẫn tiếp tục trao đổi qua hình thức trực tuyến. Hiện nay, dịch Covid – 19 tại Lào đang diễn biến phức tạp. Lào đang thực hiện biện pháp phong tỏa, không đi lại giữa các tỉnh, thành phố. Đại sứ gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã luôn giúp đỡ Lào ứng phó với đại dịch trong suốt thời gian qua, cử Đoàn chuyên gia sang giúp đỡ và ủng hộ về trang thiết bị y tế phòng, chống dịch. Tin tưởng với sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam sẽ góp phần quan trọng vào việc sớm kiểm soát được dịch bệnh ở Lào trong thời gian tới.

Thay mặt Đảng, Nhà nước Lào, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Việt Nam đã luôn quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình trong các lĩnh vực, đặc biệt là nhà Quốc hội Lào. Dù được xây dựng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, nhưng Đảng và Nhà nước Việt Nam đã hoàn thành đúng tiến độ, điều này thể hiện sự quan tâm sát sao của Đảng và Nhà nước Việt Nam với Lào. Nhà Quốc hội Lào đã được sử dụng tại kì họp thứ nhất, Quốc hội Lào khóa 9. Đại sứ Sengphet Houngboungnuang cũng khẳng định trên cương vị của mình, sẽ làm hết khả năng để mối quan hệ hai nước, hai Đảng không ngừng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Đại sứ Lào nhân dịp được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV vừa qua; qua Đại sứ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã điện đàm chúc mừng ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Bày tỏ vui mừng về tiến độ dự án xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào đã kịp phục vụ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa IX nước CHDCND Lào, Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến đến cuối tháng 6/2021, Bộ Xây dựng Việt Nam sẽ phối hợp với phía Lào tổ chức nghiệm thu hoàn thành và bàn giao toàn bộ công trình cho phía Lào; đồng thời nhấn mạnh, công trình này xứng đáng là một trong những công trình biểu tượng cho quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ của mình, trong thời gian tới, hai Bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2022.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp 2 đại sứ đặc mệnh Trung Quốc và Lào tại Việt Nam 2