Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng

07/01/2024 07:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc, tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng, chiều 6/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hải Phòng - Ảnh: daibieunhandan.vn

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu của các lãnh đạo Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành hữu quan, phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng về chỉ số tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của Hải Phòng tăng 10,34% (gấp khoảng gần 2 lần bình quân chung cả nước, thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước, duy trì 9 năm liên tiếp đạt mức tăng trưởng 2 con số).

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ USD, bằng 107,70% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 3,6 tỷ USD, bằng 174% so với cùng kỳ. Hải Phòng luôn nằm top đầu trong xếp hạng chỉ số PCI - xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với việc thành lập mới 3 cụm công nghiệp đã góp phần tạo ra năng lực sản xuất mới cho thành phố. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đã có 7/8 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hải Phòng tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho công tác số hoá và tạo lập dữ liệu số với 75 nhiệm vụ; chỉ số chuyển đổi số đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố. Chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động cũng duy trì tốt...

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực. Hải Phòng tiếp tục là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục và đào tạo với nhiều giải quốc gia và giải quốc tế. Đoàn vận động viên thành phố đạt thành tích cao trong các giải quốc gia, quốc tế và khu vực. Quan hệ ngoại giao, hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh…

Các chính sách an sinh xã hội được chú trọng thực hiện, nhất là công tác người có công với cách mạng, gia đình chính sách. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; tỉ lệ hộ nghèo còn 0,32%, giảm 0,4% so với năm 2022. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng- Ảnh 2.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: daibieunhandan.vn

Bày tỏ ấn tượng thành phố khởi công nhiều dự án về nhà ở xã hội, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt đánh giá cao Thành ủy đã ban hành Nghị quyết về phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố đến năm 2030, phấn đấu vượt chỉ tiêu được giao 33.500 căn hộ nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030 theo đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030”.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Công tác cán bộ được chú trọng; phát triển tổ chức đảng, đảng viên được đẩy mạnh; kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường; công tác dân vận được đổi mới.

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội Thành phố có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, là điểm sáng đóng góp tích cực vào hoạt động của Quốc hội. Hoạt động của HĐND các cấp được nâng cao chất lượng, bám sát tình hình thực tế địa phương. Công tác điều hành, quản lý của UBND các cấp ngày càng sâu sát thực tiễn, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội có đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc.

“Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần nói là làm và quan trọng làm phải có kết quả”, Chủ tịch Quốc hội nói, đồng thời cho rằng điều đó góp phần làm tăng thêm niềm tin, sự đồng thuận của cử tri và nhân dân.

Nỗ lực cao nhất để đạt mục tiêu cả nhiệm kỳ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, ngoài đánh giá cố gắng của địa phương, cũng cần phân tích sự vào cuộc của các bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng...

Thành phố nghiên cứu kỹ, tiếp thu tối đa ý kiến của đoàn công tác; đánh giá kỹ hơn việc thực hiện các chỉ tiêu đã đặt ra từ đầu nhiệm kỳ tới nay trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, chuỗi đầu tư dẫn tới những sự thay đổi rất nhanh chóng, khó lường. Trên cơ sở đó sắp xếp lại chỉ tiêu bảo đảm mang tính khả thi cao hơn. "Hải Phòng thừa điều kiện để tiếp tục duy trì phát triển bứt phá", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng- Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: daibieunhandan.vn

Hải Phòng cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là giữ gìn đoàn kết trên cơ sở thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, phát huy dân chủ, tinh thần nêu gương của người đứng đầu, tinh thần phê bình và tự phê bình, "không ai đứng ra ngoài tập thể", tất cả vì mục tiêu chung.

Nhắc tới kết quả công tác rà soát hệ thống pháp luật mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ vừa tiến hành, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hải Phòng cũng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương để tìm ra chồng chéo, vướng mắc (nếu có). "Cái này nếu làm tốt sẽ tạo điều kiện để tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, tạo thuận lợi để các cơ quan thực hiện nhiệm vụ".

Nhấn mạnh rằng quy hoạch chỉ là những định hướng lớn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hải Phòng nhanh chóng hiện thực hóa tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu thành những kế hoạch cụ thể, càng chi tiết càng tốt, theo hướng rõ việc nào ai làm, ai chủ trì, ai phối hợp, thời hạn hoàn thành.

Công tác thành lập các đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền đô thị, sắp xếp đơn vị hành chính của Hải Phòng rất nặng nề. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý Hải Phòng cần thành lập tổ công tác "phản ứng nhanh", nhanh chóng triển khai công việc.

Về các đề nghị của Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, ý kiến của các cơ quan tại cuộc làm việc đều bày tỏ sự đồng tình. Với các đề xuất cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ định hướng giải quyết để Hải Phòng tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng