Chủ tịch Quốc hội chúc Tết các lực lượng vũ trang tại Hà Nội

Ngọc Mai| 27/01/2022 13:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 27/1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực của cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát cơ động tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Lê Tấn Tới; Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng…

Xây dựng lực lượng vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm

Phát biểu tại Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát cơ động, một bộ phận quan trọng của Công an nhân dân, có chức năng thường trực chiến đấu cao, vũ trang bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát cơ động lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

chu-tich-tham-chuc-tet-canh-sat-co-dong-bo-tu-lenh-thu-do.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và trực Tết tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, những chiến công to lớn, xuất sắc mà Cảnh sát Cơ động đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ hai và cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Giai đoạn phát triển mới có những cơ hội thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt hơn. An ninh phi truyền thống, những vấn đề mang tính toàn cầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ rất phức tạp. Tình hình dịch COVID-19 với những biến thể mới còn diễn biến phức tạp và khó đoán định.

Trong nước, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh mạng... vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định. Hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, nguy hiểm và phức tạp hơn. Đời sống, việc làm của nhân dân, người lao động, hoạt động của doanh nghiệp trong lúc dịch bệnh còn rất nhiều khó khăn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng công an nhân dân nói chung và cảnh sát cơ động nói riêng sẽ càng nhiều hơn, nặng nề và phức tạp hơn.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác được giao, đòi hỏi toàn lực lượng công an nhân dân trong đó có lực lượng Cảnh sát cơ động cần tiếp tục bám sát, chấp hành nghiêm, toàn diện, trực tiếp, tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục triển khai tốt Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch, nghị quyết công tác công an và chương trình công tác của lực lượng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động thực sự trong sạch, thực sự vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát cơ động cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, thực hiện có hiệu quả 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, tích cực học tập, rèn luyện về mọi mặt để củng cố bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn quân giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn để xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp Năm mới 2022 và chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục đạt những thành tích xuất sắc, những chiến công mới; sẽ tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sớm khẩn trương triển khai Luật Cảnh sát cơ động khi được Quốc hội biểu quyết thông qua, để các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm đi vào cuộc sống.

Tại Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng quà tết, động viên cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống

Sáng cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Quốc hội cũng đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

chu-tich-tham-chuc-tet-canh-sat-co-dong-bo-tu-lenh-thu-do1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô. Đồng thời lưu ý, năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng tạo, là năm bản lề thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội Khoá XVII. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. Dịch Covid-19 còn có thể diễn biến phức tạp, khó đoán định. Nhiều vấn đề tiềm ẩn phát sinh trong quá trình phát triển Thủ đô đòi hỏi phải quan tâm giải quyết. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô và cả nước cũng còn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định.

"Hà Nội là Thủ đô, là trái tim của cả nước, là trung tâm đầu não về chính trị, hành chính quốc gia và trung tâm lớn của cả nước về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, kinh tế và giao lưu quốc tế. Vì vậy, sứ mệnh, trách nhiệm, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô là hết sức nặng nề", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hộ đề nghị Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Trong đó, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội Khoá XVII, các Nghị quyết của Trung ương, nhất là các Nghị quyết của Bộ Chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao; là lực lượng nòng cốt xung kích trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và xử lý ô nhiễm môi trường; tiếp tục là lực lượng xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; tiếp tục xây dựng thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc cả về tiềm lực và thế trận. " Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội phải là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chú trọng xây dựng lực lượng thường trực theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, chính quy, hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị vững mạnh, rộng khắp, đủ số lượng, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ", Chủ tịch Quốc hội nói.

Bên cạnh đó, cần tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Thủ đô. Xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh tiêu biểu, trước hết là vững mạnh về chính trị. Trong bất luận hoàn cảnh nào cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Luôn luôn thực hiện tốt 3 chức năng của quân đội, đó là: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động và sản xuất.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật; giữ gìn, phát huy phẩm chất người quân nhân cách mạng; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và địa phương góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức cho bộ đội đón Tết cổ truyền dân tộc bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội.

Với tình cảm cá nhân đã từng là Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội mong muốn và tin tưởng "Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", luôn luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, kiên định, vững vàng, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, chính quyền thành phố Hà Nội; tăng cường đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục giữ vững bản lĩnh cách mạng, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó; đồng thời, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch, là chỗ dựa, niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô và cả nước".

Nhìn dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã trao tặng quà Tết, động viên cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết các lực lượng vũ trang tại Hà Nội