Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Hạ viện Bỉ thông qua Nghị quyết kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

P. Thúy| 08/11/2023 20:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhân dịp Hạ viện Vương quốc Bỉ thông qua Nghị quyết kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư tới Chủ tịch Hạ viện Bỉ Eliane Tillieux chân thành cảm ơn sự ủng hộ hết sức ý nghĩa của Chủ tịch Hạ viện và các nghị sĩ Hạ viện Bỉ.

Trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Eliane Tillieux, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ rất vui mừng và xúc động khi Hạ viện Vương quốc Bỉ đã thông qua Nghị quyết kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam với sự đồng thuận của 134/134 nghị sĩ. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là Nghị quyết quan trọng và hết sức có ý nghĩa đối với Việt Nam, giúp tăng cường nhận thức của cộng đồng quốc tế về thảm họa da cam ở Việt Nam và tiếp tục các hình thức hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Hạ viện Bỉ thông qua Nghị quyết kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Eliane Tillieux trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ tháng 9/2021

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hạ viện Bỉ là nghị viện đầu tiên trên thế giới thông qua một nghị quyết về nạn nhân chất độc da cam, tạo tiếng vang lớn, khẳng định vai trò của Bỉ trên trường quốc tế, lan tỏa ý nghĩa tích cực tới nghị viện các nước trên thế giới. Việc Hạ viện Bỉ thông qua Nghị quyết là dấu mốc lịch sử, khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Bỉ trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023).

Thay mặt Quốc hội Việt Nam và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi tới Chủ tịch Hạ viện Eliane Tillieux và các nghị sĩ Bỉ lời cảm ơn chân thành nhất vì sự ủng hộ trong quá trình thảo luận và thông qua Nghị quyết nêu trên cũng như những đóng góp vô cùng tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển quan hệ Việt Nam - Bỉ.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, luôn lưu giữ những kỷ niệm sâu sắc về chuyến thăm Vương quốc Bỉ vào tháng 9/2021 với những trao đổi sâu rộng về quan hệ hai nước và giữa các cơ quan lập pháp hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Eliane Tillieux và Đoàn đại biểu Hạ viện Bỉ thăm Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, chuyến thăm sẽ là dịp để hai Bên đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Bỉ nói chung và giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Hạ viện Bỉ thông qua Nghị quyết kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam