Chủ tịch Kim Jong-un đến Việt Nam: "Hành trình vĩ đại của lòng yêu nước"

Bạch Dương| 26/02/2019 09:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tờ Rodong Simun ngày 25/2 đã đăng tải bài viết ca ngợi chuyến công du Việt Nam, để dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, của Chủ tịch Kim Jong-un là “hành trình vĩ đại của lòng yêu nước”.

Chủ tịch Kim Jong-un đến Việt Nam:

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trên tàu tại Bình Nhưỡng hôm 23/2. Ảnh: KCNA/Reuters

Bài viết được đăng tải trên trang nhất và ba trang tiếp theo của tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên (WPK), đã khẳng định người dân Triều Tiên “vui mừng” và “xúc động” với sự cống hiến của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

“Chủ tịch Kim Jong-un đã lên đường tới thăm một quốc gia xa xôi”, bài báo viết. Theo Rodong Sinmun, ông Kim đã không có thời gian nghỉ ngơi sau những mệt mỏi trên con đường khó khăn nhằm “đưa đất nước tới thịnh vượng”.

Tờ Rodong Sinmun cũng nêu bật việc Bình Nhưỡng đang tập trung vào xây dựng nền kinh tế thay cho chính sách Byongjin – đề cao phát triển nền kinh tế Triều Tiên song song với tiềm lực hạt nhân. Trong khi đó, các quan chức cấp cao nước này đang thúc đẩy nỗ lực nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra. “Các nhà máy, hầm mỏ và nhiều cơ sở làm việc cả nước đang nóng lên với thông tin Chủ tịch Kim tới Việt Nam”, bài báo viết.

Đặc biệt trong bài viết, Rodong Sinmun đã gọi chuyến thăm Việt Nam và cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump của Chủ tịch Kim là một “hành trình yêu nước vĩ đại”.

Trong hai ngày 27-28/2, tại Hà Nội (Việt Nam) theo kế hoạch sẽ diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Đây là sự kiện được đánh giá là quan trọng và có tầm ảnh hưởng bậc nhất đến tình hình an ninh khu vực và được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm trong thời điểm hiện nay.

Mặc dù giới phân tích không đặt quá nhiều kỳ vọng vào những đột phá mà hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh lần này; song nhiều ý kiến cho rằng, “chúng ta có thể tin tưởng và chờ đợi những tín hiệu lạc quan sẽ phát đi trong quá trình diễn ra sự kiện”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Kim Jong-un đến Việt Nam: "Hành trình vĩ đại của lòng yêu nước"