An ninh trật tự

Chủ chung cư mini bị cháy khiến 56 người tử vong còn sở hữu 8 khu căn hộ khác

Đức Sơn 02/10/2023 - 22:29

Cơ quan Công an xác định, Nghiêm Quang Minh còn sở hữu 8 khu căn hộ chung cư mini khác và các chung cư mini này đều có sai phạm.

Chiều 2/10, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội, tiếp tục thông tin về tiến trình điều tra vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội khiến 56 người tử vong, nhiều người bị thương.

thieutuongtung.jpeg
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin tại buổi họp báo.

Theo Thiếu tướng Tùng, qua xác minh, Cơ quan điều tra xác định, ngoài chung cư mini ở Khương Hạ, Nghiêm Quang Minh - bị can chính trong vụ án - còn sở hữu 8 chung cư mini khác trên địa bàn TP. Hà Nội. Các công trình do Minh làm chủ sở hữu đều vi phạm như xây không đúng với giấy phép xây dựng, vượt tầng, không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy chuẩn, tiêu chuẩn…

Thiếu tướng Tùng cho hay, các cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã ban hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các công trình vi phạm của Nghiêm Quang Minh theo thẩm quyền.

Cũng trong cuộc họp báo, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an, cho biết, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương rà soát tổng thể các công trình tương tự, quản lý chặt chẽ công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư mini, giảm thiểu các nguy cơ xảy ra cháy, làm chết người.

Công an các đơn vị, địa phương cũng đã tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt rà soát chặt chẽ việc cấp phép xây dựng, đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, không để sót lọt, phòng ngừa tình trạng "lách luật" từ nhà ở riêng lẻ sang nhà ở nhiều căn hộ.

chungcumini.jpg
Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ khiến 56 người tử vong.

Trước đó, đêm 12/9, rạng sáng ngày 13/9, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200m2 cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người dân sinh sống.

Vụ cháy khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía Nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn, theo thông báo từ Cơ quan điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ chung cư mini bị cháy khiến 56 người tử vong còn sở hữu 8 khu căn hộ khác