Chống đối tổ công tác khi vi phạm giãn cách xã hội

Dương Vương| 13/08/2021 15:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 13/8, TAND huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Thống (51 tuổi, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, khoảng 7h30 ngày 09/8, tổ công tác kiểm tra thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg của xã Hòa Đồng do ông Đinh Ngọc Sum - Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, phát hiện vợ chồng Phan Văn Thống tổ chức bán thịt, rau, củ tại nhà.

Nhận định vợ chồng Thống vi phạm quy định giãn cách xã hội, tổ công tác yêu cầu dừng việc bán hàng. Không những không chấp hành mà Thống còn cho rằng tổ công tác gây khó khăn, phiền hà cho gia đình nên đã lớn tiếng chửi bới và dùng lời lẽ thô tục phát ngôn không đúng với cán bộ tổ công tác. 

Ngay sau đó, đối tượng Thống đuổi các thành viên tổ công tác ra ngoài, khi ông Sum còn đứng trong sân làm việc thì Thống ra ngoài khóa cửa cổng, giữ ông Sum trong sân nhằm ngăn cản không cho tổ công tác làm việc, lập biên bản vi phạm.

Những người còn lại của tổ công tác đã yêu cầu Thống mở cửa nhưng Thống không đồng ý. Đến 8h20 cùng ngày, Công an huyện Tây Hòa lập biên bản yêu cầu Phan Văn Thống mở khóa cửa, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ đối với Thống.

Áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Văn Thống vào chiều ngày 09/8. 

Đến ngày 10/8, cơ quan điều tra có kết luận điều tra. Ngày 11/8, Viện KSND huyện Tây Hòa ra cáo trạng truy tố đối với Phan Văn Thống vi phạm tội "Chống người thi hành công vụ". 

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Thống (51 tuổi, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) 9 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Liên quan đến hành vi “Chống người thi hành công vụ” trong công tác phòng, chống Covid-19, các đơn vị tư pháp thực hiện thủ tục rút gọn, kịp thời xét xử các trường hợp vi phạm trong thời gian giãn cách xã hội.

Trước đó, TAND các huyện, TP của tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa xét xử cùng tội danh trên, tuyên xử bị cáo Trần Minh Luân (28 tuổi, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) mức án 12 tháng tù; Phạm Văn Hiếu (34 tuổi, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) lãnh án 9 tháng tù và Nguyễn Tấn Thạch (29 tuổi, xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa) tuyên phạt 09 tháng tù,


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chống đối tổ công tác khi vi phạm giãn cách xã hội