Chồng đổ xăng đốt vợ rồi ôm con bỏ đi

Đức Chung| 09/08/2019 18:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 9/8, thông tin từ ông Trương Công Thuyên, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chồng tưới xăng châm lửa đốt vợ vì mâu thuẫn.

Theo đó, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, 2 vợ chồng anh Nguyễn Văn T. và chị T.T.H. (trú ở xóm Nam Long, xã Nghĩa Long) thức giấc vì cháu bé 2 tuổi tỉnh dậy quấy khóc, do khó ngủ nên giữa anh T. và chị H. xảy ra mâu thuẫn.

Chồng đổ xăng đốt vợ rồi ôm con bỏ đi

Hình minh họa

Trong lúc cãi vã, anh T. bất ngờ lấy can xăng hất lên người vợ rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy bất ngờ, khiến chị H. hoảng hốt bỏ chạy, vừa  hô hoán dân làng vừa lấy nước dập lửa. Tuy nhiên chị H. bị bỏng nặng phải chuyển bệnh viện cấp cứu.

Sau khi đốt vợ, anh Th. đã ôm con bỏ đi, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Đàn vào cuộc điều tra, xác minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chồng đổ xăng đốt vợ rồi ôm con bỏ đi