Chống dịch Covid-19 nơi trận tuyến biên giới

Văn Hoàng| 05/04/2020 17:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trên tuyến biên giới ở các tỉnh Lai Châu và Điện Biên, lực lượng quân đội đang ngày đêm duy trì các tổ chốt chặn, tuần tra kiểm soát từng đường mòn, lối mở, nắm chắc tình hình địa bàn để phòng, chống dịch Covid-19.

Những ngày qua, chúng tôi có dịp vận chuyển vật chất là nhu yêu phẩm do một số đơn vị, tổ chức, cá nhân quyên góp gửi tới cán bộ, chiến sĩ ở Lai Châu và Điện Biên để cùng chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19 với tinh thần “Quân với dân một ý chí”.  

Lai Châu, khu vực biên giới của tỉnh có đường biên giới dài 265,165 km tiếp giáp với huyện Giang Thành, Lục Xuân, Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Do tuyến biên giới dài nên có nhiều đường mòn, đường qua lại biên giới, đang là mùa khô nên nhiều điểm qua lại biên giới dễ dàng.

Chống dịch Covid-19 nơi trận tuyến biên giới

Cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ nấu ăn tại chốt tuần tra, kiểm soát biên giới cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu (BĐBP tỉnh Lai châu) đã ra Quyết định tạm dừng hoạt động qua lại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh từ 09h00 ngày 29/01/2020; tạm dừng làm thủ tục nhập cảnh cho người Trung Quốc qua cửa khẩu Chính từ ngày 2/02/2020.

BĐBP đã phối hợp với các địa phương thành lập 57 tổ tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ biên giới, địa bàn, kịp thời phát hiện, đưa các trường hợp nhập cảnh trái phép vào các khu vực cách ly theo dõi, ngăn chặn hoạt động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê.

Chống dịch Covid-19 nơi trận tuyến biên giới

Đồn cửa khẩu Ma Lù Thàng có các điểm chốt chặn cố định trên biên giới xa dân cư, thời tiết khắc nghiệt.

Tuy nhiên, các điểm chốt chặn cố định trên biên giới xa dân cư, thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng đến sức khỏe và quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hơn nữa, nhân dân còn chủ quan, do đời sống kinh tế nên vẫn còn tình trạng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Dù khó khăn nhưng để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao, BĐBP vẫn ngày đêm quản lý chặt chẽ các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới.

Đại tá Phan Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết: Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu quyết tâm vượt qua khó khăn, vững vàng bám trụ trên các điểm chốt để kiểm soát tốt các đường mòn, lối mở, ngăn chặn nguồn dịch xâm nhập vào Việt Nam.

Chống dịch Covid-19 nơi trận tuyến biên giới

Đại tá Phan Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trao tặng nước rửa tay sát khuẩn cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Chúng tôi đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, BĐBP Lai Châu, nơi đây cán bộ, chiến sĩ đã thành lập 3 chốt và một đội cơ động nhanh để kiểm soát tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép. Có những chốt cách đồn 18km, cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ phải dựng lán, tự nấu ăn.

Thượng tá Đào Quang Hồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng cho biết, dường như ngày nào lực lượng chức năng cũng phát hiện tình trạng nhập cảnh trái phép, đơn vị đã kịp thời phối hợp đưa về các địa điểm cách ly theo dõi.

Đến nay các Đồn Biên phòng của tỉnh đã phát hiện 303 trường hợp nhập cảnh trái phép, qua đó đưa vào các khu vực cách ly để theo dõi. Ngoài ra còn ngăn chặn 89 trường hợp có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê và 01 trường hợp công dân Trung Quốc có ý định nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chống dịch Covid-19 nơi trận tuyến biên giới

Bàn giao vật chất tặng Bộ đội Biên phòng Lai Châu.

Tại trận tuyến biên giới của tỉnh Điện Biên, nơi đây có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc và Lào. Đại tá Lê Đức Nghĩa, Phó chính ủy BĐBP tỉnh Điện Biên cho biết: Thời gian qua, trên trận tuyến phòng, chống dịch Covid-19, BĐBP tỉnh Điện Biên đã thành lập 3 tổ tăng cường cho ba tuyến huyện biên giới. Thành lập 60 tổ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên hai tuyến biên giới với sự tham gia của 325 cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh, công an, dân quân, y tế xã. Qua đó, tổ chức tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ biên giới, địa bàn, kịp thời phát hiện, đưa các trường hợp nhập cảnh trái phép vào khu vực cách ly theo dõi, ngăn chặn hoạt động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, Lào.

Ngoài ra BĐBP tỉnh Điện Biên còn phối hợp với Sở Y tế, các Ban, ngành địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các thông tin về dịch bệnh và kiến thức phòng chống dịch bệnh (100 câu Hỏi - Đáp về  dịch bệnh Covid-19) cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị và nhân dân khu vực biên giới.

Chống dịch Covid-19 nơi trận tuyến biên giới

Chống dịch Covid-19 nơi trận tuyến biên giới

Ban CHQS thành phố Điện Biên Phủ kiểm tra đồ ăn trước khi mang đến cho nhân dân tại Khu cách ly Tả Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên) đơn vị đã phối hợp với Sở Y tế tiến hành cách ly cho gần 500 công dân tại 3 khu cách ly, gồm: Bệnh xá quân y Tiểu đoàn 40; Trường Quân sự tỉnh và khu cách ly tại UBND xã Tà Lèng cũ. Mặc dù trong điều kiện khó khăn nhưng Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện tốt cho các công dân cách ly.

Thông qua chương trình Quân với dân một ý chí do Báo QĐND phát động, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Lai Châu; Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Massan và các nhà hảo tâm đã Bàn giao vật chất trị giá gần 250 triệu đồng ủng hộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phòng, chống dịch Covid-19, cùng vật chất trị giá gần 100 triệu đồng hỗ trợ lực lượng quân đội tỉnh Điện Biên phòng, chống dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chống dịch Covid-19 nơi trận tuyến biên giới