Tòa tuyên án

Chồng chém vợ vì bị thách thức

Gia Ân- Huyền Trang 28/12/2023 - 22:53

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Xuân Tuyền (SN 1983, trú xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về tội "Giết người".

bc-tuyen.jpg
Bị cáo Trịnh Xuân Tuyền lĩnh án 12 năm

Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 14/6/2023, người cháu trai của Tuyền ghé nhà hỏi vợ chồng Tuyền có đi đám giỗ không. Lúc này chị P.T.T (SN 1988, vợ của Tuyền) bảo cháu vào hỏi chú xem thế nào, Tuyền trả lời đang mệt nên không đi, vợ thích thì đi. Sau đó, hai vợ chồng cãi vã.

Khi Tuyền đi đến trước cổng nhà bố đẻ, chị T. cũng đi theo và cãi nhau với chồng. Bị càm ràm, Tuyền nói vợ im lặng và dọa giết. Chị T. không dừng lại mà lên tiếng thách thức chồng.

Khi về nhà, hai vợ chồng vẫn cãi nhau. Tuyền cầm dao tiếp tục đe dọa giết vợ. Các con thấy vậy thì khóc to nên Tuyền để dao tại bàn rồi đi vào bếp hút thuốc lào.

Lúc này, ngoài sân, chị T. lôi chuyện cũ ra nói lớn tiếng và thách thức chồng nên Tuyền bực tức, cầm dao đâm vào bụng chị T. khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Khi nạn nhân chống cự, Tuyền đâm thêm nhiều nhát vào người vợ. Sự việc chỉ dừng lại khi con dao rơi ra khỏi tay Tuyền và người cháu chạy đến nhặt dao ném ra xa.

Nạn nhân sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở vùng bụng, ngực, cẳng chân, bàn tay. Dù giữ được tính mạng nhưng bị thương tật 84%. Sau khi đâm vợ, Tuyền đã cầm theo hung khí đến Công an đầu thú.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Tuyền khai nhận chỉ đe dọa vợ chứ không có ý định giết người. Bị cáo bật khóc xin lỗi vợ, các con và người thân vì hành động của mình mà khiến gia đình phải khổ theo. Bị cáo thể hiện sự hối lỗi, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội về cùng vợ nuôi các con nhỏ.

Tham dự phiên tòa với tư cách bị hại, chị T. thừa nhận một phần lỗi về mình. Chị cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho chồng để sớm về với gia đình. Sau khi sự việc xảy ra, phía bị cáo đã tác động người thân chăm sóc cho bị hại trong những ngày nằm điều trị tại bệnh viện, đồng thời chịu toàn bộ chi phí chữa trị. Tại phiên tòa, bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường về phần dân sự.

Sau quá trình xét xử, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm. Bị cáo đã dùng hung khí chém nhiều nhát vào người vợ mình, việc bị hại không chết là do được cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, bị hại có lời xin giảm án. Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX Trịnh Xuân Tuyền 12 năm tù về tội Giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chồng chém vợ vì bị thách thức