Cho gái vào bán dâm vì phòng trọ vắng khách

Nguyễn Hào| 12/11/2015 08:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kinh doanh phòng trọ nhưng không có mấy khách vào thuê phòng, bà chủ nghĩ ra cách cho gái vào phòng để bán dâm.

Công an huyện M’Drăk, tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành tạm giữ hình sự  bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1964) là chủ nhà trọ 77 thuộc tổ dân phố 08, thị trấn M’Drăk, huyện M’Drăk để điều tra về hành vi chứa chấp mại dâm.

 Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 10/11/2015, trinh sát  Phòng PC 47 Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện và Công an thị trấn M’Drăk tiến hành kiểm tra nhà trọ 77 phát hiện và bắt quả tang 02 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cho gái vào bán dâm vì phòng trọ vắng khách

Nhà trọ 77 nơi công an bắt quả tang chứa chấp mại dâm

Tại thời điểm bị bắt quả tang, bà Bảy thu của 02 khách mua dâm tại phòng số 03 và phòng số 05 số tiền 500.000 đồng, số tiền này bà Bảy giữ lại 100.000 đồng tiền phòng còn lại 400.000 đồng sẽ đưa cho 02 gái bán dâm là Lê Thị Xuân Th, SN 1973, trú tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên và Lê Thị Tr, SN 1970, trú tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh hòa).

Theo lời khai của chủ nhà trọ thì do kinh doanh phòng trọ ế ẩm, không có khách đến thuê nên nghĩ ra cách cho gái vào thuê phòng để bán dâm lấy tiền “hoa hồng”.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cho gái vào bán dâm vì phòng trọ vắng khách