Chìm tàu cá ở biển Vũng Tàu: Thi thể nạn nhân thứ 2 được tìm thấy

Mai Đỉnh| 18/12/2018 06:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III vừa cho biết, thi thể nạn nhân thứ 2 trong vụ chìm tàu cá ở biển Vũng Tàu đã được tìm thấy.

Nạn nhân được xác định là Trần Quang H. (32 tuổi, quê ở Bà Rịa, Vũng Tàu), vị trí phát hiện thi thể cách vị trí tàu bị nạn 38 hải lý về phía Tây Nam. Chủ tàu đã đề nghị lực lượng cứu nạn hỗ trợ đưa thi thể thuyền viên bị nạn về Vũng Tàu.

Chìm tàu cá ở biển Vũng Tàu: Thi thể nạn nhân thứ 2 được tìm thấy

3 người mất tích trong vụ chìm tàu trên biển Vũng Tàu

Trước đó, khoảng 6h43 ngày 13/12, tàu cá BV 9496TS có 16 ngư dân do ông Lê Đức T. (phường 5, TP.Vũng Tàu) làm chủ, bị sóng đánh lật ở vùng biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 26 hải lý về phía Đông Nam.

Hậu quả, 16 ngư dân rơi xuống biển, 13 người được tàu cá BV 8532TS đang hoạt động gần cứu sống, còn 3 ngư dân mất tích. Danh tính 3 ngư dân mất tích là anh Lê Đình Q. (36 tuổi, quê Thanh Hóa), ông Danh T. (69 tuổi, quê Kiên Giang) và anh Trần Quang H. (32 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ngày 15/12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đưa vào bờ thi thể anh Lê Đình Q. Như vậy tính đến nay 2/3 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu đã được tìm thấy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chìm tàu cá ở biển Vũng Tàu: Thi thể nạn nhân thứ 2 được tìm thấy