Chiều 22/4 không có thêm ca nhiễm Covid-19

Chí Tâm| 22/04/2020 18:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

18h ngày 22/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân 268, trong đó 45 người đang điều trị.

Sau ca bệnh mới nhất được công bố sáng 16/4, đến nay, cả nước chưa có thêm người mắc Covid-19. Như vậy, hiện tại Việt Nam có 268 bệnh nhân mắc Covid-19; 223 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

2 bệnh nhân nặng điều trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Trong đó, "bệnh nhân 20" sức khỏe tiến triển, tiêu hóa được, không sốt.

Bệnh nhân phi công Anh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM hiện không sốt, thở máy, chạy ECMO, rối loạn đông máu kiểm soát tạm ổn, ngưng lọc máu.

Chiều 22/4 không có thêm ca nhiễm Covid-19

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong cộng đồng ở Hà Nội

Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 12 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 8 ca.

Ngoài ra, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 67.022. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 358, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 18.263, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 48.401.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 22/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá 3 tháng qua Việt Nam đã kiên trì áp dụng nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp rất mạnh, đến giờ đạt được những "kết quả quan trọng và đáng mừng".

"Chúng ta áp dụng cách ly xã hội đúng đắn, kịp thời, nên trong 6 ngày qua không phát hiện trường hợp nào bị nhiễm. Riêng TP.HCM 19 ngày không có người nhiễm. Đây là thắng lợi để chúng ta chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn, cùng phát triển kinh tế xã hội", Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, thời gian tới Việt Nam cần chấp nhận tình trạng sống trong trạng thái có dịch bệnh, các cấp, ngành và người dân cần nhận thức rõ ràng điều này. "Nhiều nơi trên thế giới đang có dịch bệnh nên chúng ta không thoát ra khỏi nguy cơ. Vì vậy, thích nghi với Covid-19 là điều bình thường và cần kiểm soát dịch bệnh", người đứng đầu Chính phủ nói và yêu cầu các cấp ngành tiếp tục ngăn chặn quyết liệt, không để dịch xâm nhập trở lại, không để đại dịch tàn phá đất nước.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiều 22/4 không có thêm ca nhiễm Covid-19