Chuyển động

Chiến đấu cơ chủ lực của Ukraine lần đầu tiên phá hủy 1 hệ thống phòng không Nga

Ngọc An 08/06/2025 11:46

Một tiêm kích Su-27 của Ukraine mới đây đã phá hủy một hệ thống phòng không Nga bằng tên lửa chống radar AGM-88 HARM, theo nguồn tin từ phía Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận một tiêm kích Su-27 thuộc Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 39 đã sử dụng tên lửa AGM-88 để tấn công một hệ thống phòng không Nga.

su_27.png
Phi công lái Su-27 của Ukraine thử nghiệm phóng tên lửa AGM-88

Video ghi lại vụ việc cho thấy tên lửa được phóng từ khoảng cách xa, nhắm chính xác vào vị trí phát sóng radar của mục tiêu. Đây là lần đầu tiên Ukraine công bố hình ảnh xác nhận tên lửa AGM-88 HARM hạ gục thành công một hệ thống phòng không Nga.

AGM-88 HARM là dòng tên lửa chống radar do Mỹ phát triển, được thiết kế để vô hiệu hóa các hệ thống phòng không bằng cách định vị tín hiệu từ radar điều khiển hỏa lực.

Mỗi tên lửa có tầm bắn khoảng 150 km, tốc độ trên Mach 2 và mang đầu đạn nặng 66 kg. Loại vũ khí này được xem là công cụ chủ lực của phương Tây trong nhiệm vụ chế áp phòng không đối phương (SEAD).

Hiện chưa rõ hệ thống bị tiêu diệt thuộc loại nào, tuy nhiên các chuyên gia nhận định nhiều khả năng đây là một hệ thống phòng không tầm ngắn như Pantsir-S, Tor-M2 hoặc Buk-M2 – những khí tài thường được triển khai gần tiền tuyến và dễ bị tổn thương do thiếu lớp bảo vệ sâu.

Ngược lại, các hệ thống tầm xa như S-300 hay S-400 có nhiều tầng phòng thủ và thường được bố trí ở khu vực hậu phương, khiến việc tiếp cận và tấn công trở nên khó khăn hơn.

Su-27 là một trong những dòng tiêm kích chủ lực của Không quân Ukraine, được thừa hưởng từ Liên Xô sau khi nước này tan rã. Dù từng được thiết kế để giành ưu thế trên không, các máy bay Su-27 của Ukraine hiện chủ yếu được sử dụng trong vai trò tấn công mặt đất từ xa, do hạn chế trong khả năng đối đầu trực tiếp với các máy bay hiện đại của Nga.

Ukraine đã tiến hành nâng cấp một số Su-27 với sự hỗ trợ từ các quốc gia phương Tây, giúp tích hợp các vũ khí tấn công chính xác như tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh và tên lửa chống radar AGM-88 HARM của Mỹ.

Những cải tiến này cho phép tiêm kích Su-27 thực hiện các nhiệm vụ tấn công sâu vào hậu phương của Nga mà vẫn duy trì được khoảng cách an toàn.

“Su-27 có tầm bay lớn và khả năng mang tải trọng vũ khí nhiều hơn đáng kể so với F-16, Mirage 2000 hay MiG-29 – các dòng tiêm kích khác mà Ukraine đang vận hành”, một chuyên gia quân sự đánh giá. “Điều đó khiến Su-27 trở thành nền tảng hiệu quả hơn cho các nhiệm vụ tấn công bằng tên lửa”.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng Su-27 đang ngày càng dễ bị tổn thương trước các đòn tấn công từ chiến đấu cơ Nga, hệ thống phòng không mặt đất và cả tên lửa hành trình nhằm vào các căn cứ không quân.

Ukraine đã mất phần lớn số Su-27 trong ba năm chiến sự, và do loại máy bay này không được NATO sử dụng, Ukraine không thể bổ sung số lượng đã mất từ các nước thành viên liên minh.

Trước khi xung đột nổ ra, Ukraine từng sở hữu hơn 70 tiêm kích Su-27. Nhưng với tình trạng kinh tế khó khăn kéo dài, giới quan sát cho rằng khả năng Kiev sở hữu lại một dòng tiêm kích hạng nặng với tầm hoạt động tương tự trong tương lai là rất hạn chế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiến đấu cơ chủ lực của Ukraine lần đầu tiên phá hủy 1 hệ thống phòng không Nga