Chém vợ rồi đẩy xuống sông vì ghen tuông

Hồng Nam| 23/11/2018 14:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do ghen tuông, người đàn ông ở Cần Thơ đã dùng búa chém vợ nhiều nhát rồi đẩy xuống sông.

Ngày 23/11, TAND TP Cần Thơ đưa bị cáo Huỳnh Kim Thiện (53 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) ra xét xử về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Huỳnh Kim Thiện và bà Cao Thị Nga (51 tuổi, ngụ cùng địa phương) hành nghề đưa đò tại bến đò Mười Thước (kênh Thị Đội trước cửa nhà thuộc ấp Đông Thạnh, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ). Do ghen tuông nghi ngờ bà Nga ngoại tình với người khác, nên từ năm 2014 cả hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cự cãi, có lần Thiện dùng xà beng đánh bà Nga gãy tay.

Năm 2017 trong lúc hai người cự cãi Thiện đã dùng dao cắt rách tai phải của bà Nga. Do không thể sống chung sống với nhau nên vào tháng 10/2017 bà Nga làm đơn ly hôn và đang được TAND huyện Thới Lai thụ lý.

Sáng 22/5/2018, bà Nga thuê xe máy đi khám bệnh ở Ô Môn, Thiện thấy vậy nên nghi ngờ, ghen tuông dẫn đến hai vợ chồng tiếp tục cự cãi. Đến tối cùng ngày bà Nga lên chiếc đò hàng ngày vẫn đưa khách để ngủ. Đến khoảng 00 giờ ngày 23/5, Thiện đi xuống đò kêu vợ lên nhà ngủ nhưng bị từ chối. Lúc này, Thiện bỏ đi lên nhà lấy cây búa ở dưới gầm giường cầm đến chỗ bà Nga đang nằm ngủ rồi dùng búa chém nhiều nhát vào đầu, mặt vợ sau đó đẩy nạn nhân xuống sông.

Chém vợ rồi đẩy xuống sông vì ghen tuông

Bị cáo Thiện tại phiên tòa

Sau khi gây án, Thiện để cây búa lại vị trí cũ rồi chạy xe bỏ trốn. Khoảng 40 phút sau, Thiện điện thoại cho Trần Văn Tùng (bạn hàng xóm) nói đã đập đầu vợ và kêu Tùng sang nhà xem thế nào. Đến 2 giờ 47 phút, Thiện tiếp tục điện cho con trai đang làm thuê ở TP HCM nói: "Tao đập mẹ mày chết rồi, tao đạp xuống sông luôn rồi, tao không giấu đâu hết".

Đến sáng cùng ngày, người dân phát hiện xác bà Nga nổi ở cách hiện trường khoảng 1,9km. Đến khuya 27/5, Thiện quay về địa phương thì bị công an phát hiện. Thiện bỏ chạy đến khu vực thuộc TT.Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thì xảy ra va chạm với phương tiện khác và bị bắt khẩn cấp.

Kết luận giám định pháp y cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước, sau choáng do vết thương vùng đầu, mặt do vật sắc nhọn gây ra. Tại tòa bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên bị cáo cho rằng chỉ chém vợ hai nhát chứ không phải hơn chục nhát như cơ quan điều tra cáo buộc. Nguyên nhân dẫn đến bi kịch là do bị cáo thấy một người đàn ông lạ mặt cho tiền vợ, nổi máu ghen nên bị cáo đã giết vợ.

Đại diện VKSND cho rằng chỉ vì ghen tuông, vợ không chịu lên nhà ngủ mà bị cáo đã nhẫn tâm dùng búa sát hại vợ. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng con người được pháp luật bảo vệ, là đặc biệt nguy hiểm, không còn khả năng cải tạo. Do đó đại diện VKSND đề nghị tòa áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình đối với bị cáo Thiện.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo thiện cho rằng khi gây án thần kinh của bị cáo không được bình thường vì thế đề nghị tòa cho bị cáo đi giám định tâm thần.

Sau một hồi nghị án, Tòa đã quyết định tạm hoãn phiên tòa chờ kết quả giám định tâm thần đối với bị cáo Thiện.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém vợ rồi đẩy xuống sông vì ghen tuông