Chém "vợ hờ" tử vong, tình địch trọng thương vì ghen tuông

Nguyễn Hào| 17/07/2020 16:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tạm giữ đối tượng Lồi Văn Hiến (SN 1982, trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, năm 2015, Hiến và bà Nguyễn Thị H. (SN 1979, trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) sinh sống với nhau như vợ chồng tại nhà bà H. ở số 31 đường Nguyễn Tuân, TP Buôn Ma Thuột.

Do hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên gần đây Hiến bỏ ra ở riêng.

Sau đó, ông Hiến phát hiện bà H. có tình cảm, qua lại với ông Lê Văn L. (SN 1971, trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Khoảng 14h ngày 16/7, ông Hiến về lại nhà thì gặp bà H. cùng ông L. đang nằm trên giường trong phòng ngủ và không mặc quần áo. Cơn ghen nổi lên, Hiến lấy dao chém 2 người.

Người dân phát hiện sự việc đã vào can ngăn và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương nặng nên bà Huyền đã tử vong, ông L. đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém "vợ hờ" tử vong, tình địch trọng thương vì ghen tuông