Chém "tình địch" vì nghi ngờ vợ quan hệ bất chính

Mạnh Hùng| 09/10/2019 15:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 9/10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Đinh Văn Tiến (SN 1987, trú tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về tội “Giết người”, theo quy định tại điểm n Khoản 1, Điều 123 - BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, Đinh Văn Tiến và chị Nguyễn Thị Huệ (25 tuổi) có quan hệ vợ chồng và cùng sống tại thôn Đoan Nữ, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Chém

Bị cáo Đinh Văn Tiến tại phiên tòa xét xử

Đến khoảng tháng 8/2018, Đinh Văn Tiến nghi ngờ chị Huệ có quan hệ bất chính với anh Nguyễn Đức Tiến (31 tuổi) cùng thôn nên đã nhiều lần tra hỏi nhưng chị Huệ không thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân.

Do mâu thuẫn hai vợ chồng phát sinh nên khoảng giữa tháng 12/2018, chị Huệ bỏ nhà đi và Tiến nhiều lần đi tìm chị Huệ nhưng không thấy. Khoảng 20h ngày 21/12/2018 Đinh Văn Tiến mang theo một con dao cất trong người rồi đi bộ tự nhà ra ngoài để tìm chị Huệ. Khi đến khu vực ngã tư Kênh Đào, Đinh Văn Tiến gặp bạn là anh Nguyễn Đức Sâm (30 tuổi) đi xe máy qua nên đã nhờ anh Sâm chở đi tìm chị Huệ thì được đồng ý.

Đến 22h cùng ngày, khi anh Sâm chở Đinh Đức Tiến đi qua quán ăn đêm Gấu Trúc của anh Nguyễn Văn Vững ở xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức thì nhìn thấy chị Huệ đang ngồi trong quán cùng với anh Nguyễn Đức Tiến và một thanh niên khác (không rõ lai lịch).

Khi vào quán thấy vợ đang ăn đêm cùng anh Nguyễn Đức Tiến, do bực mình và nghi ngờ chị Huệ với anh Nguyễn Đức Tiến có quan hệ nên rút dao trong người xông vào chém anh Nguyễn Đức Tiến. Anh Tiến bỏ chạy thì bị Đinh Văn Tiến đuổi chém, đâm nhiều nhát.

Sau đó, do nhiều người can ngăn nên Tiến nhờ anh Sâm chở hai vợ chồng về. Tiến sau đó mượn xe của anh Sâm chở vợ tới huyện Kim Bôi, Hòa Bình, vứt con dao gây án vào vườn nhà bố vợ rồi hai vợ chồng đi thuê nhà nghỉ.

Hôm sau, Đinh Văn Tiến đến Công an huyện Mỹ Đức đầu thú. Anh Nguyễn Đức Tiến bị thương nặng nhưng được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã may mắn không bị tử vong. Tuy nhiên, sức khỏe của bị hại tổn hại hơn 50%.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX có đủ căn cứ buộc bị cáo Đinh Văn Tiến phạm tội Giết người như cáo buộc của VKS, hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác. Tuy nhiên, tại phiên tòa, phía bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên có căn cứ giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo này.

Với những nhận định và phân tích nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Tiến lĩnh án 14 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém "tình địch" vì nghi ngờ vợ quan hệ bất chính