Tòa tuyên án

Chém người tử vong chỉ vì câu chửi

Thái Đoàn 28/07/2023 - 15:36

Nhóm thanh niên sau khi uống rượu đã mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Trên đường đi, chỉ vì câu chửi mà chém người tử vong.

Nhóm thanh niên gồm: Hồ Thế Kiệt (tự Kiệt méo, SN 1995), Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang); Lê Minh Tâm (SN 1998), Đinh Trung Hiếu (tự Báo, SN 1992), Nguyễn Quốc An (tự Bo, SN 1999) và Trần Thành Tính (tự Mối, SN 1994, đều ngụ tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang).

Theo cáo trạng, do Nguyễn Đăng Khoa có mâu thuẫn trước với người đàn ông tên Nguyễn Thanh Phương (tự Phương tóc dài, SN 1975, ngụ ấp Thuận An, xã Long Thuận, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang).

Khoảng 21 giờ ngày 5/3/2022, sau khi đã uống rượu, Khoa rủ Lê Minh Tâm cùng với Hồ Thế Kiệt, Đinh Trung Hiếu, Nguyễn Quốc An và Trần Thành Tính đến nhà Phương để giải quyết mâu thuẫn. Tất cả đều đồng ý.

tg.jpg
Quang cảnh phiên tòa

Sau đó nhóm thanh niên này về nhà lấy các loại hung khí như: dao tự chế, dao, chĩa 3 mũi… đi trên 3 chiếc xe gắn máy đến nhà Phương tóc dài để giải quyết mâu thuẫn cho Khoa.

Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi cả nhóm đi trên đường xi măng thuộc ấp Kinh Dưới, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông thì xe của Tâm chở Kiệt chạy ngang qua anh Nguyễn Văn Tuyến (SN 2002, ngụ ấp Bắc 2, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) đang điều khiển xe gắn máy chở bạn là Bùi Văn Nguyên (SN 1991, ấp Kinh Dưới, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông) và nghe tiếng anh Tuyến chửi với theo.

Nghe vậy, Tâm chở Kiệt cầm dao quay đầu xe lại, đuổi theo anh Tuyến. Thấy vậy anh Tuyến tăng ga bỏ chạy. Khi chạy được một đoạn khoảng 400 mét thì xe anh Tuyến lao vào hàng rào lưới B40 ven đường và ngã xuống.

Tâm và Kiệt đuổi kịp đã dùng dao chém vào đầu anh Tuyến rồi rời đi. Hậu quả anh Tuyến bị chấn thương và tử vong sau đó.

Sau khi chém anh Tuyến, Tâm và Kiệt, cùng Khoa, Tính, Hiếu, An chở nhau đến nhà anh Nguyễn Thanh Phương và nhà anh Nguyễn Văn Mười ở ấp Hòa Bình, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn.

Do không gặp được trực tiếp Phương và Mười nên nhóm thanh niên này có hành vi la hét, dùng hung khí chặt phá hàng rào lưới B40 nhà anh Phương. Sau đó đến nhà anh Mười phá cửa làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 28/7, TAND tỉnh Tiền Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm thanh niên trên về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Qua quá trình xét hỏi và những lời khai tại phiên tòa, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Hồ Thế Kiệt 18 năm tù về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” tổng hình phạt 22 năm tù; Lê Minh Tâm 16 năm tù về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hình phạt 20 năm tù.

Nguyễn Đăng Khoa và Trần Thành Tính cùng bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Nguyễn Quốc An và Đinh Trung Hiếu bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém người tử vong chỉ vì câu chửi