TAND tỉnh Tiền Giang xét xử trực tuyến 2 vụ án hình sự

Huỳnh Minh Đức| 28/09/2022 21:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/9, tại điểm cầu trung tâm TAND tỉnh Tiền Giang và trại giam Công an tỉnh Tiền Giang xét xử trực tuyến Đỗ Trần Phương Duy và Huỳnh Hòa Khánh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Tấn Đạt phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 8/2021, Đỗ Trần Phương Duy đã cấu kết Huỳnh Hòa Khánh mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng Sacombank, Ngân hàng Viettinbank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Duy sử dụng các sim rác truy cập ứng dụng zalo, tạo các tài khoản giả mạo giả vờ mua bán hàng hóa như gạo, xi măng, gạch…

1-diem-cau-trung-tam.jpg
Điểm cầu trung tâm tại trụ sở TAND tỉnh Tiền Giang

Khi người mua chuyển tiền vào các tài khoản của Khánh hoặc Duy do Duy cung cấp, Duy và Khánh hủy các thẻ sim, hủy kết bạn để chiếm đoạt tiền. Bằng hình thức này, Khánh và Duy đã thực hiện tổng cộng 8 vụ trên địa bàn huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang); huyện Thủ Thừa (thành phố Tân An, tỉnh Long An); thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), chiếm đoạt của 8 bị hại, tổng số tiền 1,7 tỷ đồng.

Duy chia cho Khánh 27,9 triệu đồng, tự hưởng hơn 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, vào ngày 19/4/2021, trên địa bàn TP Thủ Đức, TP.HCM, Duy còn thực hiện hành vi lừa đảo của chị Nguyễn Ngô Thanh Vân chiếm đoạt số tài sản trị giá 60 triệu đem bán tiêu xài cá nhân.

Đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, trong đó Đỗ Trần Phương Duy giữ vai trò là người chủ mưu, rủ rê, phân công nhiệm vụ cho Huỳnh Hòa Khánh thực hiện. Đồng thời, Duy cũng là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, còn Khánh tham gia với vai trò giúp sức cho Duy thực hiện hành vi phạm tội. Phiên toà phát sinh nhiều tình tiết mới, do đó HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

2-diem-cau-thanh-phan.jpg
Điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang

Chiều cùng ngày, tại điểm cầu trung tâm TAND tỉnh Tiền Giang và điểm cầu thành phần mở phiên toà trực tuyến xét xử phúc thẩm vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Tiến Đạt.

Theo cáo trạng, ngày 31/12/2021, bị cáo Đạt đến nhà của Nguyễn Đăng Khoa (là anh em cô cậu với bị cáo Đạt). Tại đây, Đạt mượn xe mô tô của Khoa, hứa sẽ trả xe trong ngày.

Đạt điều khiển xe mô tô tới chợ Vĩnh Kim thì nhận được điện thoại của một người bạn rủ qua Long An để đánh bạc, Đạt đồng ý. Sau đó, Đạt mang xe đi cầm 4 triệu đồng để lấy tiền đánh bạc. Chơi 1 lúc thì bị Công an Phường 4, thành phố Tân An (tỉnh Long An) bắt quả tang. Ngày 06/01/2022, Khoa nhiều lần đòi xe nhưng Đạt không trả nên đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Tại phiên toà, Nguyễn Tiến Đạt đã rút lại kháng cáo nên HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Đạt 7 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh Tiền Giang xét xử trực tuyến 2 vụ án hình sự