Chém con riêng của vợ, người đàn ông lĩnh 13 năm tù

P.Nhi| 30/09/2021 16:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt bị cáo Trương Minh Phụng (SN 1977, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) 13 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Phụng và chị N.T.Tr. (SN 1985) là vợ chồng, có với nhau hai con chung. Còn cháu N.V.T. (SN 2004) là con riêng của chị Tr. và cùng sống chung với Phụng.

Chị Tr. đang làm ở TP.Đà Nẵng nhưng Phụng lại nghi ngờ vợ bỏ nhà đi theo người đàn ông khác.

anh.jpg
Bị cáo Trương Minh Phụng

Tối 13/12/2020, Phụng gọi điện cho chị Tr. nhiều lần nhưng người vợ không nghe máy nên bực tức. Đồng thời, Phụng cho rằng cháu T. không ngoan, tiêu xài hoang phí tiền của gia đình nên nảy sinh ý định dùng cây rựa sát hại con riêng.

Nghĩ là làm, Phụng xuống bếp lấy cây rựa rồi đến bên giường chém mạnh vào đầu cháu T. một nhát khiến nạn nhân thương tích 62%.

Theo hồ sơ vụ án, Phụng có tiền sử bị bệnh động kinh, tại thời điểm gây án bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém con riêng của vợ, người đàn ông lĩnh 13 năm tù