Chém chủ nhà nghỉ dã man sau khi nhờ gọi điện thoại báo bị truy sát

Duy Uyên| 12/11/2019 14:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi xông vào nhà nghỉ nhờ gọi điện thoại báo bị truy sát nhưng không gọi được, nam thanh niên đã ra tay chém chủ nhà dã man.

Ngày 12/11, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ một thanh niên để làm rõ vụ việc xông vào nhà nghỉ nhờ gọi điện thoại rồi chém chủ nhà dã man.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 50 ngày 10/11, tại một nhà nghỉ ở số 14 ngõ 12 phường Phú La, Hà Đông (Hà Nội). Nạn nhân là bà Đặng Thị V (SN 1971, chủ nhà nghỉ). Vào thời gian trên, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi đi vào nhà nghỉ của bà V. rồi tự kéo kín cửa, sau đó nhờ bà V. gọi điện cho Công an để báo mình bị truy sát.

Chém chủ nhà nghỉ dã man sau khi nhờ gọi điện thoại báo bị truy sát

Nam thanh niên chém chủ nhà nghỉ bị khống chế, giao cho Công an

Khi bà V. gọi điện thoại không được vì máy bận, nam thanh niên này đã lên tiếng đe dọa rồi túm tóc, chém liên tiếp lên đầu, lên người bà V. mặc cho nạn nhân van xin.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh đã xông đến để hỗ trợ nạn nhân, khống chế bắt giữ đối tượng bàn giao cho cơ quan Công an.

Người nhà bà V. cho biết, nam thanh niên gây ra vụ việc ở gần nhà nạn nhân, tuy nhiên giữa hai gia đình không xảy ra mâu thuẫn và người này cũng chưa từng đến nhà nghỉ của bà V.

Theo cơ quan Công an, nam thanh niên chưa có hồ sơ về bệnh thần kinh nhưng đang trong diện theo dõi của Công an phường. Trước đây đối tượng đã từng gây mâu thuẫn với bố mẹ đẻ và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém chủ nhà nghỉ dã man sau khi nhờ gọi điện thoại báo bị truy sát